22/09/2009 07:44 GMT+7

Nhiều lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai bị kỷ luật

HÀ MI
HÀ MI

TT (Đồng Nai) - Chiều 21-9, Đảng ủy khối dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã xử lý kỷ luật Đảng với nhiều cán bộ chủ chốt ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh này vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng về tài chính.

Nhiều lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai bị kỷ luật

TT (Đồng Nai) - Chiều 21-9, Đảng ủy khối dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã xử lý kỷ luật Đảng với nhiều cán bộ chủ chốt ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh này vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng về tài chính.

Theo đó, Đảng ủy khối đã cách chức phó bí thư chi bộ đối với bà Võ Thị Linh - chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Xuân - phó chủ tịch thường trực Hội Chữ thập đỏ, ông Phạm Văn Sậu - trưởng ban kiểm tra sức khỏe, bà Lưu Mộng Quỳnh - phó phòng tổ chức hành chính, và bà Đặng Thị Xuân - thủ quỹ - cùng bị kỷ luật cảnh cáo. Riêng bà Nguyễn Thị Diệu - phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - bị kỷ luật khiển trách.

Theo kết luận, nhân viên kế toán, thủ kho đã dễ dãi để những cán bộ trên “rút ruột” tiền dùng cho mục đích nhân đạo để đi nước ngoài, kê khống danh sách mổ mắt, tiếp khách, mua 192 khung chữ “Phúc” bằng đồng, vàng... với tổng số tiền sai phạm hơn 757 triệu đồng. Trong số tiền sai phạm bị phát hiện, riêng chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai kê khống tiền mổ mắt, lấy tiền đi nước ngoài và nợ quỹ nhân đạo... trên 431,3 triệu đồng.

HÀ MI

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên