08/06/2009 08:36 GMT+7

Khởi tố vụ án đào bới tìm cô gái mất tích

V.TR.
V.TR.

TT(Tiền Giang) - Ngày 7-6, thượng tá Trịnh Thành Thuộc - trưởng Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) - cho biết đã khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản người khác” để điều tra làm rõ vụ đập phá nhà và đào bới khu vườn nhà bà Nguyễn Thị Ngàn ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, huyện Cai Lậy với mục đích tìm thi thể cô gái 17 tuổi mất tích (Tuổi Trẻ 4-6).

Bước đầu công an huyện xác định có hơn mười người quá khích trực tiếp tham gia đập phá nhà cửa, tài sản và đào nát khu vườn của bà Ngàn. Những người này không phải là người thân của người mất tích, cũng không phải là người địa phương.

Theo thượng tá Thuộc, do tin lời thầy bói cho rằng chị Nguyễn Thị Trâm (17 tuổi, cháu nuôi bà Ngàn, bỏ nhà đi mất tích) bị bà Ngàn sát hại rồi chôn trong vườn nhà, hàng trăm người ở khắp nơi tụ tập tại nhà bà đập phá và tự ý đào bới tìm cả đêm 2-6 và ngày 3-6. Đến ngày 5-6, khi đã đào hết vườn nhà bà Ngàn mà không tìm thấy gì, những người này mới tự giải tán.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên