06/06/2009 08:03 GMT+7

Vụ điện kế điện tử: Bị cáo Lê Minh Hoàng lãnh án 4 năm tù

CHI MAI
CHI MAI

TT - Sau hai ngày nghị án, ngày 5-6, hội đồng xét xử (HĐXX) đã công bố bản án đối với 17 bị cáo bị truy tố về các tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo đó, tuyên phạt Lê Minh Hoàng, nguyên giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM, 4 năm tù; bị cáo Lê Văn Hoành, nguyên phó giám đốc Công ty Điện lực TP, bị phạt 4 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý làm trái.

bDh9SapA.jpgPhóng to
Các bị cáo nghe tuyên án - Ảnh: Chi Mai

HĐXX cho rằng bị cáo Lê Minh Hoàng là người phải chịu trách nhiệm về toàn bộ sai phạm của công ty trong vụ án. Đối với bị cáo Lê Văn Hoành, giữ nhiệm vụ tổ trưởng tổ chuyên gia xét thầu, nên cũng phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm trong quá trình xét thầu, chấp nhận cho nhà thầu Linkton Singapore trúng thầu sản xuất lô điện kế giả.

Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Công ty Điện lực TP có hành vi cố ý làm trái, tòa tuyên phạt bốn bị cáo cùng mức án 3 năm 6 tháng tù gồm: Phạm Kim Hưng (nguyên trưởng phòng tài chính kế toán), Nguyễn Ngọc Hồ (nguyên trưởng phòng kinh doanh), Lê Ngô Hữu Thiện Tâm (nguyên trưởng nhóm tài chính thương mại) và Lê Văn Tinh (nguyên trưởng phòng vật tư). Riêng Thái Minh Dương (nguyên trưởng phòng hợp tác quốc tế và xuất nhập khẩu) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với bốn bị cáo nguyên là các chuyên gia kỹ thuật, tổ xét thầu là Huỳnh Ngọc Thành, Thiều Túc, Võ Thành Long và Nguyễn Văn Hiệp, tòa tuyên phạt mức án bằng với thời hạn đã bị tạm giam. Cũng trong nhóm chuyên gia kỹ thuật, tổ xét thầu nhưng bị cáo Nguyễn Trung Thảo (không bị tạm giam trong quá trình điều tra) chỉ bị phạt 1 năm tù cho hưởng án treo.

Nhóm bị cáo thuộc Công ty Linkton Vina bị tòa kết tội sản xuất buôn bán hàng giả, đồng thời tuyên phạt Trần Thị Liên (nguyên phó chủ tịch HĐQT Công ty Linkton Vina) và Trần Công Điền (phó tổng giám đốc) cùng mức án 3 năm 6 tháng tù. Ba bị cáo còn lại gồm Phan Hữu Quang (nguyên quản đốc phân xưởng), Nguyễn Trọng Hiếu (nguyên trưởng phòng kinh doanh) và Đặng Thị Kim Liên (kế toán trưởng) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX đã đồng ý với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát, cho rằng thiệt hại của vụ án do nhóm bị cáo thuộc Công ty Điện lực TP.HCM gây ra trong vụ mua sắm 312.000 điện kế điện tử giả được xác định là 8,1 tỉ đồng (là tổng chi phí để thay tem nhãn, khắc phục các khiếm khuyết của lô điện kế để đưa vào sử dụng lại).

CHI MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên