29/01/2008 07:50 GMT+7

Đình chỉ hoạt động và phạt tiền một hiệu thuốc

L.TH.H.
L.TH.H.

TT (TP.HCM) - Ngày 28-1, thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt 39,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động hiệu thuốc số 8 thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Q.3. Hiệu thuốc này nằm chung địa chỉ trong phòng mạch của bác sĩ Võ Thị Bạch Sương (193D Trần Văn Đang, Q.3).

Trước đó ngày 5-1, thanh tra sở đã đột xuất thanh tra phòng mạch của bác sĩ Bạch Sương, hiệu thuốc số 8, phát hiện tại đây có thuốc quá hạn sử dụng; thuốc không có số đăng ký lưu hành; các loại thuốc độc bảng A, B để lẫn với thuốc thường...

Cùng ngày, thanh tra sở đã ra quyết định xử phạt 1,4 triệu đồng đối với bác sĩ Lê Thị Kim Quý - giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM - vì đã vi phạm qui chế hành nghề; phạt 4,9 triệu đồng đối với GS.BS Đặng Vạn Phước - hiệu trưởng Trường đại học Y dược TP.HCM - vì vi phạm vừa khám bệnh, vừa bán thuốc ở phòng mạch.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên