27/12/2006 03:02 GMT+7

Nhà nghiên cứu Đào Thái Tôn thua kiện

N.V.HẢI
N.V.HẢI

TT - Kết thúc phiên tòa xử vụ kiện bản quyền tác giả hôm qua 26-12 giữa hai nhà nghiên cứu Truyện Kiều Nguyễn Quảng Tuân và Đào Thái Tôn, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã chấp nhận một phần đơn khởi kiện của ông Nguyễn Quảng Tuân.

Vụ kiện bản quyền giữa hai nhà “Kiều học”:

Theo đó, tòa tuyên buộc PGS-TS Đào Thái Tôn phải bồi thường 25 triệu đồng tiền tổn thất danh dự, tinh thần và 1.040.400 đồng tiền nhuận bút cho ông Nguyễn Quảng Tuân vì đã sử dụng bốn bài báo của ông Tuân mà không xin phép trong cuốn sách Văn bản Truyện Kiều - Nghiên cứu và thảo luận (NXB Hội Nhà Văn in lần đầu năm 2001, Ban quản lý di tích Nguyễn Du và Trung tâm văn hóa - ngôn ngữ Đông Tây tái bản năm 2003). Trước đó, ông Nguyễn Quảng Tuân yêu cầu bồi thường 75 triệu đồng, gồm 25 triệu đồng thiệt hại đối với bản thân và 50 triệu đồng tiền thù lao dịch vụ pháp lý.

Ngoài ra, ông Đào Thái Tôn còn phải tiến hành xin lỗi ông Nguyễn Quảng Tuân tại nơi ông Tuân đang sinh sống (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM). Tòa cũng tuyên bác yêu cầu phản tố của ông Đào Thái Tôn đối với ông Nguyễn Quảng Tuân (tố cáo ông Tuân đã vu cáo ông Tôn).

N.V.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên