23/03/2012 07:55 GMT+7

Malaysia phản đối nhà máy đất hiếm gây ô nhiễm

H.N.
H.N.

TT - Quốc hội Malaysia đã họp khẩn chiều 22-3 để xem xét tình trạng phóng xạ vượt mức cho phép tại khu Nhà máy đất hiếm châu Á (ARE)đã ngừng hoạt động ở Bukit Merah.

AJoS6kHI.jpgPhóng to

Người dân Malaysia phản đối nhà máy đất hiếm do Lynas (Úc) xây dựng vì lo ngại về độ an toàn - Ảnh: Reuters

“Quốc hội không muốn coi nhẹ sự an nguy của người dân sống gần khu vực nhà máy” - trang Malaysia Insider dẫn lời Chủ tịch quốc hội Tan Sri Pandikar Amin Mulia tuyên bố.

Tổ chức Save Malaysia Stop Lynas cáo buộc lượng phóng xạ đo được tại Nhà máy ARE đã vượt qua 1 microsievert/năm theo quy định. Trước đó, Ủy ban cấp phép năng lượng hạt nhân Malaysia khẳng định vào năm tới Nhà máy ARE là khu vực an toàn để chuyển thành công viên sau khi được xử lý hoàn toàn chất thải.

Nhà máy ARE của Hãng Mitsubishi Chemicals bị buộc đóng cửa vào năm 1992 do dư luận phản đối vì lo ngại ô nhiễm phóng xạ. Sau hai thập niên, Hãng Mitsubishi Chemicals vẫn phải chi 300 triệu RM (97 triệu USD) để làm sạch phóng xạ, nhưng trong năm năm qua ở khu vực lân cận, lượng phóng xạ tồn dư vẫn tiếp tục gây ra nhiều loại bệnh như máu trắng, làm bảy người thiệt mạng.

Tổ chức Save Malaysia Stop Lynas và dư luận Malaysia cũng phản đối dữ dội nhà máy đất hiếm mới Gebeng do Tập đoàn Lynas (Úc) xây dựng và sẽ đưa vào vận hành cuối năm nay ở ngoại ô thành phố Kuantan. Hàng ngàn người biểu tình và yêu cầu nhà chức trách hủy bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy này. Cuối tuần qua Chính phủ Malaysia cho biết sẽ thành lập ủy ban điều tra để xem xét độ an toàn của nhà máy.

H.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên