Phóng to |
| Nhà khoa học Hwang Woo Suk - Ảnh: AP |
Trên tạp chí Cell Stem Cell, các nhà khoa học thuộc Bệnh viện nhi Boston (Massachussetts, Mỹ) cho biết Hwang Woo Suk đã vô tình tạo ra các tế bào mầm phôi người bằng phương pháp sinh sản đơn tính.
“Thật không may là vào thời điểm công bố nghiên cứu của mình trên báo, nhóm của Hwang Woo Suk không biết về những gì họ đã thực hiện, vì vậy họ đã nhầm lẫn là đã tạo ra được tế bào mầm bằng kỹ thuật nhân bản vô tính. Trên thực tế, họ đã tạo ra được tế bào mầm phôi thai dành cho bệnh nhân đầu tiên trên thế giới, và điều đó rất hữu ích”, tiến sĩ George Daley nói.
Giáo sư Azim Surani, thuộc Trường ĐH Cambridge - người đã mất nhiều năm nghiên cứu để sản xuất các tế bào mầm vô tính từ chuột - cho biết trong quá trình nghiên cứu để tạo ra phôi thai vô tính, ông Hwang có thể đã tình cờ kích thích trứng phân chia.
Theo giáo sư Surani, thành tựu tình cờ của ông Hwang trên thực tế lại cho thấy việc tạo các tế bào mầm phôi người bằng phương pháp sinh sản đơn tính hữu ích hơn hẳn các nỗ lực tạo ra phôi người vô tính.
“Tôi luôn ủng hộ ý tưởng tạo phôi thai từ trứng người, nó ít gây ra các tranh cãi về mặt đạo đức hơn”, ông nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận