27/12/2012 14:40 GMT+7

Núi lửa phun tro cao 2.500m, Nicaragua sơ tán dân

MINH ANH (Theo BBC, AFP)
MINH ANH (Theo BBC, AFP)

TTO - Nhà chức trách Nicaragua đã yêu cầu sơ tán khoảng 300 hộ dân sống gần núi lửa San Cristobal, núi lửa cao nhất và hoạt động mạnh nhất nước này, sau khi nó phun tro bụi cao 2.500m.

wRHdq4Ar.jpgPhóng to
Tro bụi núi lửa có lúc phun cao 2.500m - Ảnh: AFP

Ngày 26-12 (theo giờ địa phương), cảnh báo màu vàng đã được phát ra đối với các cộng đồng sống trong phạm vi 5km2 quanh núi lửa. Các máy bay cũng được yêu cầu tránh bay qua khu vực miền tây Nicaragua - nơi có núi lửa.

Theo người phát ngôn chính phủ Rosario Murillo, từ đêm 25-12 (theo giờ địa phương, tức sáng 26-12 theo giờ VN), các chuyên gia đã ghi nhận được 15 đợt phun trào từ núi lửa, trong đó có đợt phun tro bụi cao tới 2.500m.

Bà Murillo nói các đợt phun trào này nhỏ, tuy nhiên họ không biết chắc liệu sẽ có đợt phun trào mạnh hơn có thể gây nguy hiểm cho người dân hay không, nên họ phải cho sơ tán dân để đảm bảo an toàn.

Hiện tro bụi núi lửa đã bao phủ 11 cộng đồng dân cư sống quanh đó, và quân đội Nicaragua đã cử các nhóm cứu hộ tới khu vực sẵn sàng sơ tán dân.

San Cristobal là núi lửa cao nhất và hoạt động mạnh nhất Nicaragua, cách thủ đô Managua khoảng 135km về phía tây bắc. Lần phun trào gần đây nhất của nó là vào tháng 9 vừa qua, làm chết nhiều gia súc chăn nuôi.

Một số hình ảnh núi lửa phun trong ngày 26-12:

QKTA2Vnl.jpgPhóng to
xmdfM7Ou.jpg
6qwfvLDI.jpg
CvRtrTJP.jpg
twk8c4sC.jpg
J5TVkubn.jpg
AqVZJcjw.jpg
MINH ANH (Theo BBC, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên