07/05/2012 16:32 GMT+7

Dân tập trung phản đối nhà máy gây ô nhiễm

TRƯỜNG ĐĂNG
TRƯỜNG ĐĂNG

TTO - Sáng 7-5, gần 100 người dân tập trung trước nhà máy xỉ titan thuộc Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC), xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định phản đối nhà máy nhả khói gây ô nhiễm.

TZjAeSea.jpgPhóng to
Dân tập trung phản đối SQC khai thác quặng gần khu dân cư - Ảnh: Trường Đăng

Bà Nguyễn Thị Vinh (48 tuổi), người dân ở đây, cho biết: “Hằng ngày nhà máy xả khói bụi mù mịt, khi gió thổi thì nhà dân ở xã Mỹ Thành và một số thôn ở xã Mỹ Thọ phủ đầy bụi”.

Đến cuối buổi trưa, đại diện công ty hứa thứ hai tới lãnh đạo công ty sẽ có mặt để giải quyết thì người dân mới chịu ra về.

Cùng với khói bụi, người dân còn bày tỏ sự bất bình một số công ty khai thác titan sâu trong vùng dân cư, mồ mả, xả nước thải trực tiếp ra biển. Tình trạng khai thác không hoàn thổ, không trồng dương đúng quy định làm xảy ra nạn bão cát.

2ozYCkdU.jpgPhóng to
Nhà máy luyện xỉ titan SQC nhả khói - Ảnh: Trường Đăng

Theo nguồn tin của Sở Công thương Bình Định, hiện Bộ Tài nguyên - môi trường và UBND tỉnh Bình Định đã cấp 32 giấy phép cho 18 doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến titan với hơn 1.600ha diện tích.

TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên