07/01/2011 11:43 GMT+7

Mỹ phát hiện cá chết hàng loạt

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Khoảng 2 triệu con cá được phát hiện chết nổi lềnh bềnh và dạt vào bờ ở vịnh Chesapeake, bang Maryland, Mỹ, gây ra mối lo ngại về môi trường. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân sự cố.

DlJ4IJar.jpgPhóng to
Yuu1uRAE.jpg
YUfVuD93.jpg
Xác cá chết dạt vào bờ ở vịnh Chesapeake, bang Maryland - Ảnh: AP, CNN

Hãng tin CNN ngày 7-1 dẫn lời các quan chức cho biết kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chất lượng nước tại khu vực ở mức "có thể chấp nhận được", do đó có thể loại trừ nguyên nhân cá chết do ô nhiễm.

Bí ẩn chim chết hàng loạt ở Thụy ĐiểnHơn 1.000 con chim chết từ trên trời rơi xuống

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Sở Môi trường Maryland là Jay Apperson cho biết cá chết có thể do nguyên nhân tự nhiên. "Cá chết hàng loạt có thể do nhiệt độ trong nước giảm đột ngột cộng với sự gia tăng quá nhanh số cá con ở đây", Apperson nói.

Cũng theo Sở Môi trường Maryland, mùa đông lạnh giá từng khiến cá chết hàng loạt ở bang này trong ít nhất hai năm 1976 và 1980.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi hơn 100.000 con cá được phát hiện chết ở bang Arkansas, tây bắc Mỹ. Nhà chức trách nghi ngờ số cá này bị bệnh chết.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên