24/11/2010 07:10 GMT+7

Việt Nam trở thành "điểm đến" của rác thải quốc tế

N.LÂN - M.Q.
N.LÂN - M.Q.

TT - Tại lễ ký kết phối hợp với văn phòng Interpol Việt Nam trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường có yếu tố nước ngoài ngày 23-11, thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý - cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - cho biết Việt Nam đang trở thành “điểm đến” của rác thải quốc tế và các loại động - thực vật hoang dã, trong đó có cả rác thải hạt nhân, chất phóng xạ.

Vì vậy, theo ông Lý, vấn đề hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống tội phạm về lĩnh vực môi trường đang trở thành vấn đề cấp thiết. Thực tế cho thấy hoạt động hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia qua kênh hợp tác Interpol đã đạt nhiều hiệu quả tích cực như vụ hơn 2 tấn ngà voi Nam Phi bắt giữ tháng 5-2010, vụ vận chuyển 17 container rác thải điện tử từ Hong Kong vào Việt Nam bị bắt giữ tháng 8-2010...

N.LÂN - M.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên