Phóng to |
|
Lúc 21g30 ngày 29-8, vị trí tâm bão số 4 cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 280 km về phía đông nam - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương |
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19g ngày 30-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách Hongkong (Trung Quốc) khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.
Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 19g ngày 31-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 - 102 km/g), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.
Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc Đông Bắc và Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 19 giờ ngày 1-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 - 102 km/g), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận