Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm.
![]() |
Bản đồ dự báo hướng đi bão số 1 - Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ (phát lúc 14g30 ngày 15-7) |
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Sóng biển cao 5 – 7 mét. Biển động dữ dội. Từ chiều 16/7, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. |
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ và các tỉnh phía đông Bắc bộ.
Đến 19g ngày 17-7, vị trí tâm bão ở trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (từ 75 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.
Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương sáng qua (15-7), các thành viên ban chỉ đạo nhận định bão Côn Sơn có xác suất ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của nước ta rất cao. Nếu bão diễn tiến đúng với hướng di chuyển hiện nay thì các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ có nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp của tâm bão. Các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn đến Lào Cai nhiều khả năng sẽ có mưa rất to gây sạt lở, lũ quét.
Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (NCHMF), nhận định sáng sớm thứ 7 (17-7) bão Côn Sơn sẽ đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Đông Bắc. Nếu cho đến sáng 17-7, bão vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ như hiện này thì dự kiến bão sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền từ trưa, chiều ngày 17-7 với sức gió vùng tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, 12.
Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, còn tâm bão có thể lệch sang phía Trung Quốc hoặc dịch xuống phía Hải Phòng, phụ thuộc vào các yếu tố khí tượng khi bão tiến sát bờ.
Về vị trí tâm bão đổ bộ, ông Tăng cho biết cho đến chiều qua các trung tâm dự báo của Hải quân Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc vẫn đưa ra những dự báo về số trị và mô hình máy tính có sai số khác nhau. Trong khi Hải quân Mỹ nhận định bão đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh thì Nhật Bản lại dự báo bão đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, cách Móng Cái (Quảng Ninh) 100km. Sai số của các mô hình dự báo cho đến chiều qua cho thấy điểm bão tiếp cận bờ cách là 350km.
Vì vậy, cơ quan dự báo sẽ bám sát, cập nhật để đưa ra các bản tin dự báo sau 3 tiếng, cơ quan phòng chống lụt bão và người dân cần cập nhật thông tin để nắm sát diễn biến của bão.
Chiều 15-7, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo cho Bộ đội biên phòng tỉnh cùng hệ thống Icom cộng đồng liên lạc được với 33 tàu đánh cá với 426 lao động ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) và huyện Lý Sơn đang tránh bão tại khu vực quần đảo Hoàng Sa; đồng thời hướng dẫn cho chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg 95208 TS có 12 lao động đang chạy vào đất liền tránh bão.
Ngoài số tàu thuyền đang tìm chỗ trú ẩn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, tỉnh Quảng Ngãi có 1.187 tàu thuyền với 90.210 lao động đang hành nghề khai thác hải sản ở ngư trường quần đảo Trường Sa, ngư trường các tỉnh phía Bắc và vùng biển trong tỉnh.
![]() |
Thuyền không ra khơi mà neo đậu ven biển Sa Kỳ trước bão số 1 - Ảnh: Võ Quý Cầu |
* Quảng Nam: Theo Ban tác chiến Bộ chỉ huy Biên phòng Quảng Nam, đến chiều 15-7 đã cơ bản liên lạc được với 43 tàu xa bờ với 1.144 lao động. “Số tàu này đánh bắt theo đội và rải khắp nơi, trong đó tập trung đống nhất là ngư trường khu vực Trường Sa. Hiện phần lớn đã nắm được diễn biến đường đi của bão số 1, một số ít trong đó đang trên đường vào bờ”, một đại diện của Ban tác chiến Biên phòng Quảng Nam cho biết.
![]() |
Tàu cá đang neo đậu trên đảo Lý Sơn - Ảnh: Đăng Nam |
* Đà Nẵng: Đến chiều ngày 15-7, theo xác nhận của thiếu tá Đinh Tiến Dũng - trưởng Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, hiện 4 tàu với 119 lao động hoạt động ở khu vực tây bắc quần đảo Hoàng Sa đang di chuyển nhanh về đất liền. Một tàu với 27 lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa. 181 tàu với 1.812 lao động đang hoạt động ở khu vực gần bờ từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, tất cả các tàu đã bắt liên lạc với đất liền và đều an toàn.
Cũng theo thiếu tá Dũng, lệnh cấm ra khơi trong những ngày có bão đã được ban bố.
* Philippines: Thống kê mới nhất cho biết đã có ít nhất 26 người chết, 14 người bị thương và 38 người mất tích do bão Conson (bão số 1 theo tên gọi của VN). Trung tâm điều phối thảm họa quốc gia cho biết bão cũng làm hư hại hơn 3.200 ngôi nhà, cầu và trường học ở 7 tỉnh quanh thủ đô Manila.
Cũng theo trung tâm này, thiệt hại về cơ sở hạ tầng, ngư nghiệp, nông nghiệp và giáo dục vào khoảng 22,3 triệu peso (hơn 480.000 USD).
![]() |
Cây cối và cột điện ngã đổ trên đường phố Manila - Ảnh: EPA |
![]() |
Em học sinh này đang thu nhặt tập sách sau khi bão Conson làm sập nhà em - Ảnh: Reuters |
![]() |
Người dân ở Las Pinas, phía nam Manila, sửa lại nhà sau khi bão Conson quét qua - Ảnh: AP |
* Trung Quốc: Tân hoa xã đưa tin sáng nay, bão Conson đã bắt đầu ảnh hưởng tới tỉnh đảo Hải Nam. Chính quyền tỉnh này đã kêu gọi các tàu cá tìm nơi trú ẩn.
Dự báo tối nay 15-7, bão sẽ gây mưa lớn ở Hải Nam và tiếp tục ảnh hưởng tới tỉnh Quảng Đông và khu tự trị Choang Quảng Tây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận