20/03/2004 16:52 GMT+7

Người Ấn Độ cổ biết làm đàn đá

Đ.TÂM (Theo BBC)
Đ.TÂM (Theo BBC)

TTO - Các nhà khảo cổ họ đã phát hiện ra vị trí của những tảng đá khổng lồ ở phía nam của Ấn Độ-nơi mà người cổ đại đã dùng những tảng đá phát ra nhạc này tiến hành trong các nghi lễ. Tại nhiều địa điểm trên đồi Kupgal cũng có những tảng đá với những chỗ lõm bất thường mà theo các nhà nghiên cứu thì người cổ đại thiết kế những chỗ lõm này để đánh vào sẽ phát ra âm thanh-âm thanh của đàn đá.

M2I9rQT9.jpgPhóng to
Những đàn đá này có niên đại từ thời đồ đá mới
TTO - Các nhà khảo cổ họ đã phát hiện ra vị trí của những tảng đá khổng lồ ở phía nam của Ấn Độ-nơi mà người cổ đại đã dùng những tảng đá phát ra nhạc này tiến hành trong các nghi lễ. Tại nhiều địa điểm trên đồi Kupgal cũng có những tảng đá với những chỗ lõm bất thường mà theo các nhà nghiên cứu thì người cổ đại thiết kế những chỗ lõm này để đánh vào sẽ phát ra âm thanh-âm thanh của đàn đá.

Tại một con mương trên đồi Kupgal có chứa đến hành trăm hoặc có thể đến hàng ngàn tảng đá có nghệ thuật trảm khắc, hay thuật khắc đá. Đây là một số lượng lớn có niên đại trong thời kỳ đồ đá mới họăc sau thời kỳ đồ đá.

Những nhà nghiên cứu cho rằng những người đàn ông trẻ đã đến vùng này để tiến hành nghi lễ. Tuy nhiên một số người khác lại cho rằng những tảng đá này chính là lời cảnh báo của nạn khai thác đá đã gây nên.

Những tảng đá mòn có đường rạch khía nhỏ với những dấu giống như cái được người địa phương gọi là đàn đá. Khi đánh vào những đàn đá này bằng những thanh đá granit nhỏ nó phát ra những âm thanh sâu giống như tiếng cồng chiêng. Dựa vào một số dấu khắc trên các bức tranh các nhà khoa học cho rằng nó có niên đại thời đồ đá mới.

Đ.TÂM (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên