12/07/2014 05:01 GMT+7

Dàn hợp xướng đoạt giải Grammy biểu diễn tại Việt Nam

Y QUY
Y QUY

TT - TP.HCM, Hội An và Hà Nội là điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn Đông Nam Á của Dàn hợp xướng thiếu nhi nam Thái Bình Dương (Pacific Boychoir - PB).

Dàn hợp xướng thính phòng Munich biểu diễn tại Việt Nam“Sứ giả của sự hòa hợp” lần đầu lưu diễn tại Việt Nam

Cụ thể vào 20g ngày 12-7, đoàn biểu diễn tại Nhạc viện TP.HCM, sau đó 20g ngày 14-7 tại vườn tượng điêu khắc Hội An và 20g ngày 16-7 tại rạp Công Nhân, Hà Nội.

Thành lập năm 1998, PB quy tụ hơn 175 giọng ca nam ở độ tuổi 10-14 đang theo học tại Trường Hợp xướng thiếu nhi nam California. Nhóm thường xuyên biểu diễn và thu âm cùng Dàn nhạc giao hưởng San Francisco (SFS) danh tiếng. Hai album Mahler’s Third SymphonyMahler’s Eighth Symphony thu cùng SFS đã giúp PB lần lượt đoạt bốn giải thưởng âm nhạc cao quý Grammy vào năm 2004 và 2010 (Album nhạc cổ điển/ Trình diễn nhạc cổ điển/ Trình diễn hợp xướng/ Kỹ thuật nhạc cổ điển xuất sắc nhất).

Không giới hạn ở địa hạt nhạc cổ điển, PB còn trải rộng tiếng hát của mình ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Điều này sẽ được minh chứng bằng nhạc mục đa dạng mà PB sẽ trình diễn trong ba đêm nhạc tới đây: từ các tác phẩm nhạc cổ điển như Laudate Pueri (Mendelssohn), Ave Maria (Schubert), Gloria (Haydn), Cantique de Jean Racine (Fauré) đến pop/ rock/ jazz/ folk/ gospel như Sweet dreams (Annie Lennox), Here comes the sun (The Beatles), I got rhythm (George Gershwin), Bridge over troubled water (Paul Simon), Ol’ Time Religion (khuyết danh) và dĩ nhiên không thể thiếu những bản dân ca Việt Nam như Trống cơm, Bắc kim thang...

Y QUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên