Chính quyền Úc còn mạnh tay hơn khi thẳng thừng cấm Huawei tham gia đấu thầu dự án băng thông rộng trị giá 36,6 tỉ USD của quốc gia này... Đó là chuyện xứ người.
Nỗi lo từ 2 đại gia viễn thông Trung QuốcMỹ tố hai tập đoàn Trung Quốc đe dọa an ninh
Ở Việt Nam, một tỉ lệ rất lớn các thiết bị hạ tầng mạng viễn thông và thiết bị đầu cuối hiện nay là của hai tập đoàn Huawei và ZTE. Hàng triệu người dùng Việt Nam đang sử dụng các thiết bị đầu cuối: USB 3G, điện thoại di động... mang thương hiệu mạng di động Việt Nam nhưng thực tế lại do Huawei, ZTE sản xuất. Hạ tầng mạng viễn thông của các nhà mạng di động phủ sóng toàn quốc như MobiFone, Vinaphone và Viettel cũng sử dụng ít nhiều thiết bị của Huawei và ZTE.
Mặt khác, thời gian gần đây vấn đề an ninh mạng ngày càng trở nên nóng bỏng khi nhiều trang mạng, cổng thông tin, hệ thống mạng của cơ quan nhà nước tại nhiều quốc gia trên thế giới liên tục bị hacker tấn công. Đặc biệt, điện thoại thông minh và các thiết bị di động (máy tính bảng) kết nối qua mạng viễn thông được xếp vào nhóm có nguy cơ bị lợi dụng tấn công rất cao...
Thế nhưng người ta sẽ càng thêm lo lắng hơn nếu biết rằng yếu tố bảo mật, an ninh thông tin gần như không quan trọng lắm trong các hợp đồng mua sắm thiết bị viễn thông của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Một vị lãnh đạo của một nhà mạng tiết lộ rằng: “Khi đấu thầu, yếu tố giá thành bao giờ cũng là quan trọng nhất. Huawei và ZTE có lợi thế rất mạnh là họ có giá thành rất cạnh tranh và mềm dẻo trong việc cung cấp các giải pháp”. Vị này cũng thừa nhận hầu hết các linh kiện, thiết bị viễn thông hiện nay đều có một tỉ lệ nhất định là của Huawei hay ZTE. Các linh kiện, thiết bị được nhập đều đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngành... nhưng thật sự cũng không biết như vậy đã là an toàn chưa (!?).
Rõ ràng mục đích kinh tế đã khiến các doanh nghiệp chỉ xem trọng yếu tố giá thành. Tiêu chuẩn về bảo mật, an toàn thông tin đối với các linh kiện, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin ngoại nhập vẫn chưa được xem trọng. Trong khi đó, khả năng bảo mật về con người của chúng ta lại chưa mạnh. Vì vậy nguy cơ bị theo dõi, bị xâm phạm an ninh thông tin rất cao. Nguy cơ này không chỉ riêng đối với người dùng USB 3G, điện thoại di động hay máy tính nối mạng mà cả với các nhà mạng di động, hệ thống mạng Internet của Việt Nam.
Việc Mỹ - cường quốc về công nghệ thông tin - tỏ rõ thái độ thận trọng thì không có lý do gì để các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin, lại không đề cao cảnh giác. Ai cũng biết trong thời buổi công nghệ, ai nắm được thông tin người đó sẽ có tất cả. Công nghệ kết nối mạng toàn cầu hiện nay đầy rẫy phần mềm gián điệp, xâm nhập, điều khiển từ xa..., thậm chí người ta còn dự báo về nguy cơ chiến tranh không gian mạng. Do đó, đừng đánh cược cả sự an toàn thông tin của người dân, sự bảo mật của hệ thống mạng quốc gia chỉ vì mục đích kinh tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận