Theo lộ trình thực hiện nghị quyết trung ương 4 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhóm giải pháp đầu tiên “kiểm điểm, tự phê bình và phê bình” đã được khởi động từ tháng 7 ở cấp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sau đó là các cấp ủy, tổ chức Đảng thực thuộc trung ương, rồi đến cấp trên cơ sở và tương đương, cuối cùng cấp cơ sở và đảng viên phải hoàn thành vào cuối năm nay. Với lộ trình được thiết kế từ trên xuống dưới, nhiều người hiểu rằng trung ương muốn nhấn mạnh đến tính gương mẫu của cấp trên để cấp dưới noi theo.
Như vậy, trước hết việc kiểm điểm phải theo đúng các phương châm đã đề ra như: khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang cũng như lợi dụng để “đấu đá”, trù dập, vu cáo lẫn nhau; phòng ngừa, ngăn chặn, “trị bệnh cứu người”... Bên cạnh đó, căn cứ vào các quy định hiện nay trong Đảng, nên tính đến sự công khai, minh bạch ở mức độ phù hợp, vừa để cấp dưới biết và noi theo, vừa để phát huy vai trò giám sát của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Nghị quyết trung ương 4 đã chỉ rõ có sự suy thoái ở “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp”. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này được chờ đợi, kỳ vọng đưa “một bộ phận không nhỏ” đó ra trước ánh sáng bằng những kết quả có thể đo đếm được. Nhiều ý kiến cho rằng dù nghị quyết có hay đến mấy cũng chỉ là giai đoạn chẩn đoán “bệnh”, “kê đơn”, “bốc thuốc” chứ chưa đến giai đoạn “uống thuốc” trị bệnh. Chắc rằng trách nhiệm nêu gương của cấp trên cùng với việc công khai, minh bạch sẽ tiếp thêm sức mạnh để “trị bệnh” tốt hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận