03/01/2009 08:29 GMT+7

Chăm chút văn minh cộng đồng

PGS.TS NGUYỄN VĂN HUY
PGS.TS NGUYỄN VĂN HUY

TT - Chuyện ngắt hoa, bẻ cành không phải lần đầu. Sự việc tương tự mới xảy ra hôm nào ở Trung tâm hội chợ - triển lãm Giảng Võ khi những đóa hoa anh đào từ Nhật Bản đưa sang. Rất nhiều bãi cỏ, vườn hoa ở công viên, các hiện vật trưng bày ở bảo tàng, các bức tường ở những di tích thường bị xâm phạm kiểu như vậy, không bị bẻ cành lá thì bị vẽ bẩn, khắc tên, ghi vài hàng “lưu bút”.

Những chuyện như thế trở thành thường tình ở Hà Nội và nhiều nơi trên đất nước ta mà tôi đã có dịp đi qua. Một chuyện như thế người ta chỉ nói một lần là xong, và nghĩ rằng đó là chuyện nhỏ hay chuyện của ai đó chứ không phải của mình. Trước một sự kiện như thế người ta trở nên vô cảm.

Ở các nước tiên tiến không có chuyện như vậy. Ở nơi công cộng người ta văn hóa lắm, kỷ luật nghiêm ngặt lắm. Trẻ con được học từ nhỏ, được dạy dỗ từ bé cho đến lớn phải biết tôn trọng những nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh, chơi đùa phải có ý có tứ, không nói to, la hét. Trong nhà hát, rạp chiếu bóng, trong hội nghị không được gây tiếng động, không nói thì thầm... Bố mẹ luôn dạy bảo con cái, anh chị lớn nhắc em nhỏ, người nọ nhắc nhở người kia. Đó là văn minh cộng đồng. Những ứng xử văn hóa tưởng như nhỏ nhặt nhất đều được xã hội quan tâm, chăm chút xây dựng. Kỷ cương của nhà nước và ý thức tự giác của mỗi người đã làm cho xã hội của họ trở nên văn minh.

Người Hà Nội thường tự khen mình và tự hào là “thanh lịch”. Qua sự kiện này cần suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn, có lẽ sự thanh lịch vẫn còn là niềm mơ ước, còn là mục đích hướng tới. Sự kiện này cần được nhìn nhận như một nỗi xót xa của Hà Nội để mọi người chúng ta cùng suy ngẫm, cùng tỉnh ngộ. Nhà trường, Đoàn Đội, các bậc cha mẹ đừng chỉ nghĩ về những chỉ tiêu giáo dục cao xa với con trẻ, mà hãy bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất. Nhà nước cần có kỷ cương hơn, có luật pháp với những việc tương tự. Dần dần làm sao để mọi người trở nên tự giác và biết sống văn minh ở nơi công cộng. Việc rèn luyện cho xã hội có một nếp sống văn minh, trong đó có ứng xử văn hóa ở nơi công cộng là một việc vô cùng khó khăn nhưng nhất định sẽ làm được nếu cả xã hội cùng biết quan tâm.

Hãy nghiêm khắc với những hành động thiếu văn hóaLễ hội phố hoa Hà Nội: Sao có thể như thế?!Bắt chướcNhững “thợ”... vớt đèn lồng hồ GươmNỗi buồn từ lễ hội hoa anh đào: Sao đành "bứt hoa bẻ cành"?!Ảnh... xấu trong ngày tếtHãy dự kiến trước Lễ hội phố hoa Hà Nội: Sao có thể như thế?Phố hoa Hà Nội: còn nước còn tát

PGS.TS NGUYỄN VĂN HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất