19/07/2014 00:00 GMT+7

Nhật giúp cảnh báo lũ sớm ở miền núi

VÕ TRƯỜNG
VÕ TRƯỜNG

TT - Trong hai ngày 17 và 18-7, đoàn chuyên gia thuộc Đại học Waseda (Nhật Bản) và các giảng viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông Việt Nam đã đến làng Tắk Râu (thôn 2, xã Trà Mai, huyện miền núi cao Nam Trà My, Quảng Nam) khảo sát địa điểm lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ lụt nhằm giúp địa phương giảm thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Thiết bị cảnh báo này sử dụng công nghệ hiện đại, bao gồm ba cảm biến tốc độ, lưu lượng nước đặt tại ba vị trí khác nhau dưới dòng sông, một hệ thống máy chủ sử dụng điện mặt trời để thu thập thông tin từ các cảm biến và tính toán đưa ra cảnh báo tới người dân. Chỉ cần có lũ phía đầu nguồn, các cảm biến này sẽ đo nhận thông tin và truyền lập tức về máy chủ xử lý.

VÕ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên