28/04/2011 06:17 GMT+7

Đỏ đen trên điện thoại

ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

TT - Không cần trực tiếp gặp mặt hay sử dụng máy tính kết nối Internet để lập sòng bạc một cách lén lút, người chơi có thể thoải mái sát phạt ngay trên điện thoại di động.

Read this on Tuoitrenews.vn

Etci3uMd.jpgPhóng to
Việc tham gia các trò đỏ đen trên điện thoại di động đang ngày càng dễ dàng hơn - Ảnh: Đức Thiện

Những sòng bạc di động được lập ra thông qua các trò chơi như: tiến lên, xì dách, cờ tướng, carô, phỏm... được cài đặt ngay trên điện thoại di động. Người chơi chỉ cần có điện thoại kết nối dữ liệu từ GPRS trở lên là tha hồ sát phạt với nhiều đối tượng khác ở bất kỳ nơi nào vào mọi thời điểm, miễn là có sóng điện thoại.

Mọi lúc, mọi nơi

Cỡ nào cũng mất tiền!

Mặc dù có sự ăn thua giữa những người chơi nhưng lượng tiền cuối cùng vẫn thuộc về công ty cung cấp dịch vụ bởi lý do đơn giản: người chơi chỉ có thể dùng tiền thật để nạp tiền ảo chứ không thể quy đổi ngược lại.

Người chơi nếu ăn tiền cũng chỉ là tiền ảo và phải dùng để chơi tiếp cho đến khi hết, kẻ chơi hết lại phải nhắn tin nạp tiền, chơi càng thua nhiều càng phải nạp nhiều và đều nạp cho công ty cung cấp dịch vụ.

Đó là chưa kể tiền xâu 5% sau mỗi ván bài góp phần làm hết nhanh số tiền ảo có trong tài khoản người chơi, đồng thời đẩy nhanh quá trình nạp tiền mới.

Khi tìm hiểu trò đỏ đen này, chúng tôi đã gặp L., sinh viên một trường đại học ở TP.HCM khá am hiểu về cách thức chơi game trên điện thoại di động.

L. hướng dẫn “phải tải trò chơi về cài đặt trên điện thoại” (có thể tải về từ máy tính hoặc nhắn tin đến nhà cung cấp dịch vụ để tải giống như tải nhạc chuông) và “đăng ký làm hội viên của website cung cấp trò chơi” (có thể đăng ký trực tiếp trên điện thoại hoặc truy cập website của đơn vị cung cấp trò chơi) mới tham gia chơi với những người khác được.

Muốn chơi ăn tiền phải nạp tiền ảo vào tài khoản bằng tiền thật. Đơn vị tiền ảo có thể là XU, Keng, UN, RO... tùy theo cách đặt tên của đơn vị cung cấp trò chơi. Số tiền ảo trong tài khoản thường tương ứng với số tiền thật mà người chơi đã nạp. Chẳng hạn nhắn tin nạp 15.000 UN vào tài khoản trò chơi thì tài khoản điện thoại cũng bị trừ 15.000 đồng cước phí tin nhắn.

Chúng tôi thử làm theo lời mách nước của L. với trò chơi bài tiến lên có nhiều người chơi nhất. Dù chỉ dùng điện thoại có kết nối GPRS thông thường nhưng việc đăng nhập vào thế giới bài tiến lên khá nhanh. L. cho biết “nếu có kết nối mạnh hơn GPRS chẳng hạn như 3G thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều”.

Thế giới bài tiến lên được chia thành các “phòng” theo mức tiền ăn thua trong mỗi ván bài (1000, 2000, 3000, 4000) hoặc vào phòng free (miễn phí) để “rèn luyện”. Trong mỗi phòng được chia thành rất nhiều bàn, mỗi bàn đều hiển thị số đối thủ đã có trong bàn để người chơi lựa chọn. Chỉ cần hai người trong một bàn là có thể bắt đầu sát phạt lẫn nhau.

Quy cách đánh bài hoàn toàn như ngoài đời thật, thậm chí đơn vị cung cấp dịch vụ còn có hẳn một bảng quy định luật chơi rất chi tiết và rõ ràng. Nào là chơi kiểu Sài Gòn, chết cóng, tới trắng, chặt, úng... cụ thể là như thế nào.

“Đang trong ván bài mà thoát ra đột ngột sẽ bị xử thua”, “nếu đang trong ván chơi và bị “chặt” hết tiền thì mặc nhiên bạn sẽ bị xử thua vì không còn tiền để đánh tiếp”, “Tiền xâu mỗi ván bài là 5% trên số tiền người được hưởng và sẽ trừ vào tài khoản người đó ngay sau khi ván bài kết thúc”...

Đặc biệt những người chơi có thể trò chuyện với nhau thoải mái trong khi đánh bài. Chính sự tương tác này tạo nên không khí như thật ngoài đời giữa những người chơi. Do đó, những người chơi quen biết nhau hoàn toàn có thể thỏa thuận chung chi bằng tiền thật dựa trên số tiền ảo ăn thua trong các ván bài.

Hiểm họa tiềm ẩn

Trên mạng hiện đang có nhiều website rầm rộ quảng cáo loại trò chơi này với những lời mời mọc có cánh nhằm chiêu dụ những kẻ có máu cờ bạc, chẳng hạn: “Người tham gia sử dụng điện thoại hoặc máy tính đều có khả năng tương tác tốt với nhau bằng hình thức thi đấu online thông qua các ván cờ, ván bài”; “bạn có thể chơi cờ tướng trực tuyến với các đối thủ ở khắp mọi miền đất nước”...

Mỗi trò chơi đều thu hút rất đông người tham gia bất kể thời điểm ngày hay đêm. Chúng tôi đã nhiều lần thử tham gia lúc gần 0g và đều gặp rất nhiều con bạc đang sát phạt say mê...

Nếu nhìn vào số tiền ăn thua qua mỗi ván bài tiến lên như ở trên, có thể nhiều người sẽ nghĩ số tiền mà con bạc “nướng” vào các sòng bạc ảo này không nhiều, nhưng nếu nhìn vào bảng xếp hạng những con bạc giàu có nhất tại một website cung cấp trò chơi thì mới hoảng hồn. Tổng số tiền ảo của năm hội viên giàu nhất là hơn 138 triệu, tương đương 138 triệu đồng tiền thật, trong đó người giàu nhất là 33,3 triệu tiền ảo, tương đương 33,3 triệu đồng.

Đó chỉ mới là thống kê tại một website cung cấp dịch vụ các trò chơi trên. Ngoài ra còn rất nhiều website khác nữa.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều website cung cấp các trò chơi trên đang sử dụng đầu số 8x77 của Công ty công nghệ và truyền thông Biển Xanh (Hà Nội) để người chơi nhắn tin nạp tiền vào tài khoản. Khi chúng tôi liên lạc hỏi về giấy phép kinh doanh trò chơi trực tuyến, một nhân viên Công ty Biển Xanh cho biết “có đăng ký và được cấp giấy phép đầy đủ”.

Tuy nhiên khi hỏi về quy định quản lý giờ chơi thì nhân viên này “không nắm rõ”. Thực tế, cho dù các website trên (có cả website trực thuộc Công ty Biển Xanh) có được cấp phép kinh doanh trò chơi trực tuyến hay không thì họ cũng đã vi phạm các quy định về quản lý trò chơi trực tuyến như không giới hạn giờ chơi, không yêu cầu người chơi phải cung cấp thông tin cá nhân, không khuyến cáo người chơi về việc ảnh hưởng về thể chất và tinh thần khi chơi quá nhiều...

Luật sư Trần Vương Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM): Có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Theo thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa - thông tin (nay là Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch), Bộ Bưu chính - viễn thông (nay là Bộ Thông tin - truyền thông), Bộ Công an năm 2006 về quản lý trò chơi trực tuyến, một website cung cấp các trò chơi chơi cờ, đánh bài... trực tuyến mà người tham gia sử dụng điện thoại hoặc máy tính đều có khả năng tương tác với nhau bằng hình thức online thì phải có sự thẩm duyệt từ ba bộ nói trên trước khi trò chơi được cung cấp.

Chưa kể việc bảo đảm các điều kiện khác liên quan đến việc sản xuất hoặc gia công các trò chơi này hoặc các trách nhiệm khác như: yêu cầu người chơi cung cấp thông tin cá nhân; khuyến cáo người chơi về việc ảnh hưởng về thể chất và tinh thần khi chơi quá nhiều; không được khởi tạo các tài sản có giá trị trong trò chơi với mục đích kinh doanh thu lợi; có biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý giờ chơi cài tại các máy chủ...

Nếu không tuân thủ, nhà cung cấp có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng. Hơn nữa, trò chơi này nếu bị lạm dụng trong việc quy đổi tiền ảo thành tiền hoặc hiện vật thật thì tùy mức độ vi phạm, người chơi và nhà cung cấp có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự theo các tội danh điều 248 “tội đánh bạc” hoặc điều 249 “tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” của Bộ luật hình sự.

ĐỨC THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên