02/06/2014 11:43 GMT+7

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm: Theo dõi kỹ hành tung giàn khoan

P.VŨ ghi
P.VŨ ghi

TT - Ngày 1-6, các hoạt động bảo vệ giàn khoan và đe dọa, uy hiếp của Trung Quốc vẫn diễn ra với thái độ hung hăng như thường lệ.

Lợi dụng thời tiết xấu, tàu Trung Quốc liên tục gây hấnDư luận quốc tế đã có kết quảGiàn khoan 981 dịch chuyển 23 hải lý

ZYDdbCvn.jpgPhóng to
Giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 của Trung Quốc ở khu vực biển cách Hong Kong 320km - Ảnh: xinhua
Tàu Việt Nam bị ít nhiều tổn thất nhưng vẫn duy trì được sự kiên trì là điều rất đáng khen.

Động thái mới là giàn khoan lại có dấu hiệu dịch chuyển. Ngày 26-5, giàn khoan vừa được đưa đến vị trí mới, cho tới nay chưa đầy một tuần, chắc chắn là chưa khoan thăm dò được. Có thể đây là một hoạt động dịch chuyển trong thăm dò địa chất, cũng có thể đây là một động thái chuẩn bị cho sự rút lui lặng lẽ, giải quyết song phương với Việt Nam.

Những ngày tới, nếu giàn khoan tiếp tục được dịch chuyển, các tàu chấp pháp Việt Nam phải chú ý quan sát, ghi nhận được phía trước bao nhiêu tàu kéo, phía sau bao nhiêu tàu đẩy, đội hình bảo vệ triển khai thế nào... từ đó sẽ phán đoán được hướng đi của giàn khoan và ý đồ của họ rõ nét hơn.

P.VŨ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên