02/06/2014 08:45 GMT+7

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội sau vụ "giàn khoan Trung Quốc"

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - Hôm nay (2-6), Quốc hội họp phiên toàn thể (phát thanh, truyền hình trực tiếp) để thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013, phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và địa phương năm 2013, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014.

Việt Nam còn nhiều ràng buộc khiến khó phát triển Giàn khoan Trung Quốc đe dọa hòa bìnhĐưa tình hình biển Đông lên hàng đầu

Trao đổi với Tuổi Trẻ trước khi diễn ra phiên họp, nhiều đại biểu Quốc hội cho biết họ rất quan tâm đến những tác động về mặt kinh tế - xã hội sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, làm căng thẳng quan hệ giữa hai bên. Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận sâu vấn đề này, đề nghị Chính phủ chủ động chuẩn bị các kịch bản kinh tế, lường trước các tác động và ứng phó kịp thời với tình hình, đặc biệt nên lường trước tình huống Trung Quốc tung các cú đòn về kinh tế với Việt Nam.

Trong tuần này, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày phương án sửa đổi, bổ sung nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 và thảo luận về nội dung này.

Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận các dự án: Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Luật đầu tư (sửa đổi); Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên