22/03/2014 05:00 GMT+7

Tăng vốn vay cho hộ nghèo ở TP.HCM

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TT - Thông tin này được công bố tại hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009-2015) do UBND TP.HCM tổ chức sáng 21-3.

Theo đó, TP.HCM hoàn thành chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 trước hai năm so với kế hoạch chung của cả nước. Từ năm 2014, TP sẽ áp mức chuẩn nghèo mới 16 triệu đồng/người/năm, gấp đôi mức thu nhập hộ nghèo hiện nay của cả nước. Mức thu nhập của hộ cận nghèo cũng điều chỉnh lên 21 triệu đồng/người/năm.

Sang giai đoạn 2014-2015, các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người nghèo sẽ được tăng cường, đặc biệt là về y tế. Người dân thuộc hộ nghèo sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% chi phí mua thẻ.

Đồng thời TP sẽ hỗ trợ 15% chi phí khám chữa bệnh cho thành viên các hộ vừa vượt chuẩn cận nghèo đang chạy thận nhân tạo, hỗ trợ tiền ăn cho các hộ nghèo khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế công lập.

Đặc biệt kinh phí cho chương trình giảm nghèo trong hai năm 2014-2015 sẽ tăng gần gấp đôi tổng số vốn của giai đoạn 2009-2013, khoảng 7.000 tỉ đồng.

Dự kiến mức vốn vay trung bình cho hộ nghèo sẽ tăng lên 10 triệu đồng/hộ trong năm 2014 so với mức 7 triệu đồng năm 2013.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải, bí thư Thành ủy TP.HCM, cho rằng công tác giảm nghèo không được chạy theo thành tích.

Chuẩn hộ nghèo và cận nghèo hiện nay của TP nhằm theo kịp với chuẩn nghèo của các nước Đông Nam Á do Tổ chức Thương mại thế giới đề xuất là 2 USD/người/ngày.

Mời bạn đọc VÀO ĐÂY xem toàn văn phát biểu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên