21/03/2014 16:26 GMT+7

Tăng cường chính sách an sinh cho hộ nghèo

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Sáng 21-3, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009-2015), hoàn thành trước hai năm so với kế hoạch chung của cả nước.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cùng nhiều lãnh đạo TP đã tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo giảm nghèo, tăng hộ khá TP, tính đến cuối 2013, thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia (mức thu nhập từ 8 triệu đồng/người/năm trở xuống) và còn khoảng 16.000 hộ nghèo theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm, chiếm 0,8% tỉ lệ hộ dân TP.

Tốc độ giảm nghèo trong những năm qua theo đánh giá chung đạt mức cao, bình quân 1,6%/ năm. Số hộ nghèo TP tuy đã vượt chuẩn nghèo nhưng giá trị thu nhập thực tế lại giảm sút do tỉ lệ trượt giá trong 5 năm qua tăng cao, lên đến 40%. Đồng thời trong số hộ cận nghèo TP (thu nhập 16 triệu đồng/người/năm) hiện có trên 80% số hộ ở mức 12-14 triệu đồng/người/năm nên nguy cơ tái nghèo rất cao. Do đó, hiệu quả giảm nghèo chưa ổn định và bền vững.

Bắt đầu từ năm 2014, TP nâng mức chuẩn nghèo mới lên 16 triệu đồng/người/năm, gấp đôi mức chuẩn nghèo chung của cả nước. Đồng thời thu nhập bình quân hộ nghèo cũng nâng từ 16 lên 21 triệu đồng/người/năm. Với mức chuẩn nghèo mới, TP sẽ có khoảng 130.000 hộ nghèo (chiếm 7,12 số hộ dân TP) và khoảng 50.000 hộ (khoảng 2,73% số hộ dân TP).

TP đặt ra mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 3% tổng số hộ dân TP, tỉ lệ hộ cận nghèo cũng giảm xuống tỉ lệ 3% vào cuối năm 2015.

Để thực hiện mục tiêu này, các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người nghèo sẽ được tăng cường đặc biệt là về y tế. Người dân thuộc hộ nghèo sẽ được cấp thẻ bảo hiểm miễn phí, hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% chi phí mua thẻ. Đồng thời TP sẽ hỗ trợ 15% chi phí khám chữa bệnh cho thành viên các hộ vừa vượt chuẩn cận nghèo đang chạy thận nhân tạo, hỗ trợ tiền ăn cho các hộ nghèo khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế công lập.

Ngoài ra chi phí chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, xét nghiệm sàng lọc sơ sinh cũng được hỗ trợ với tỉ lệ 100% đối với hộ nghèo, 50% đối với hộ cận nghèo.

Nguồn lực cho chương trình giảm nghèo giai đoạn 2014-2015 dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi tổng số vốn của giai đoạn 2009 - 2013, khoảng hơn 7.000 tỉ đồng. Dự kiến mức vốn vay trung bình cho hộ nghèo sẽ tăng lên 10 triệu đồng/hộ trong năm 2014 so với mức 7 triệu đồng/hộ năm 2013.

Chương trình giảm nghèo cũng sẽ tăng cường trợ giúp người nghèo làm ăn. Cụ thể đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của người nghèo, TP đã đề nghị chính phủ miễn thuế hai năm đầu và giảm 50% cho từ một đến hai năm tiếp theo.

Song song với công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo mới, TP sẽ tiến hành thí điểm giảm nghèo theo phương pháp đo lường đa chiều (tiếp cận các vấn đề thu nhập, việc làm, sức khỏe, giáo dục, nhà ở, bảo trợ xã hội và sự tham gia hoạt động xã hội) tại 4 quận, huyện gồm Q.6, Q.11, Q.Tân Phú và huyện Bình Chánh.

Mời bạn đọc VÀO ĐÂY xem toàn văn phát biểu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên