15/03/2014 16:37 GMT+7

Tắm biển, 3 chuyên viên Sở Công thương Bình Định chết đuối

N.TRẦN - VĂN LƯU
N.TRẦN - VĂN LƯU

TTO - 10g30 sáng 15-3, ba chuyên viên của Sở Công thương Bình Định đã chết đuối tại khu du lịch Bãi Bầu (đường Quy Nhơn - Sông Cầu, thuộc thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

oQniPM43.jpgPhóng to
Cha và em trai của Đặng Ngọc Phước khóc nức nở chờ tìm thi thể Phước.- Ảnh: VĂN LƯU

Vào thời điểm trên, một nhóm đoàn viên thanh niên của Sở Công thương Bình Định tổ chức dã ngoại tại khu du lịch Bãi Bầu (đường Quy Nhơn - Sông Cầu, thuộc thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

Sau khi chơi bóng chuyền, một nhóm 5 thanh niên rủ xuống tắm biển, gồm: Huỳnh Xuân Hùng (SN 1989, Hoài Nhơn), chuyên viên phòng Quản lý xuất nhập khẩu; Nguyễn Hải Âu (SN 1988, ở Tuy Phước), chuyên viên Trung tâm xúc tiến thương mại;Nguyễn Anh Khoa (SN 1980, ở Vạn Ninh, Khánh Hòa), Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại, kiêm Bí thư Chi đoàn Sở công thương; Đặng Ngọc Phước (SN 1989, ở Phù Cát), chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính; Đặng Lê Hoàng (SN 1985, ở Phù Cát), chuyên viên Phòng Quản lí công nghiệp.

Trong lúc tắm biển, bất ngờ sóng lớn cuốn 5 người ra xa, chỉ có Huỳnh Xuân Hùng và Nguyễn Hải Âu may mắn bơi được vào bờ.

Ba người còn lại: Nguyễn Anh Khoa, Đặng Ngọc Phước, Đặng Lê Hoàng bị sóng cuốn ra xa, chết đuối; riêng Khoa vớt được xác, còn Phước và Hoàng mất tích.

Anh Nguyễn Hải Âu, người may mắn thoát chết chưa hết hoàn hồn kể lại: “Chơi bóng chuyền xong, mọi người rủ nhau xuống tắm, vừa ra bơi ra biển được 10m thì bất ngờ một cơn sóng lớn đập vào nhấn chìm mọi người. Tôi cũng bị hụt chân nhưng cố lặn sâu xuống nước rồi ngoi lên bơi vào bờ."

Anh Hải Âu cho biết: "Lúc này, Huỳnh Xuân Hùng đang với tay kêu cứu, mọi người trên bờ phát hiện chạy ra ném áo phao và Hùng bám được áo bơi vào bờ. Riêng Khoa, Phước, Hoàng thì bị nước cuốn ra xa không ai thấy”.

1qwcnsIn.jpgPhóng to
Gia đình của Đặng Lê Hoàng ngóng ra biển chờ tin - Ảnh: VĂN LƯU

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của biên phòng, công an và người dân tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa vớt được xác của Phước và Hoàng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng có mặt tại khu du lịch Bãi Bầu để chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Sau khi nắm tình hình, ông Dũng đã chỉ đạo tăng cường phương tiện cũng như lực lượng để tìm kiếm nạn nhân.

weQsbqyo.jpgPhóng to
Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể của Phước và Hoàng - Ảnh: VĂN LƯU
N.TRẦN - VĂN LƯU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên