19/02/2014 05:22 GMT+7

Triệt phá đường dây lừa đảo nợ tiền cước điện thoại

G.MINH
G.MINH

TT - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Trần Văn Tèo (25 tuổi) và Trần Văn Huy (21 tuổi, cùng ngụ Cần Thơ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại.

Cảnh giác chiêu lừa qua điện thoạiNhà mạng không thể phủi trách nhiệmChủ nhà bắt nhân viên đại lý gas "dỏm" lừa đổi bình ga

PC46 cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm nhiều đối tượng khác trong đường dây này.

Theo PC46, thời gian gần đây nhiều nạn nhân tại TP.HCM nhận được điện thoại (thường gọi vào máy bàn) thông báo bằng hệ thống tự động: “Quý khách đang nợ 8 triệu đồng cước phí điện thoại, nếu không thanh toán ngay trong hai giờ sẽ bị cắt liên lạc. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấn phím số 9”. Sau khi nhấn phím số 9 để nghe tiếp, các nạn nhân bị uy hiếp tinh thần, đe dọa nếu không hợp tác sẽ bị đóng băng hầu hết tài khoản và có thể chịu nhiều phiền phức, thậm chí phải ngồi tù. Không ít nạn nhân phải làm theo yêu cầu của nhóm lừa đảo, tự tới ngân hàng để chuyển tiền và bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.

PC46 Công an TP cho biết các nạn nhân trình báo tổng số tiền bị lừa lên tới hàng tỉ đồng.

G.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên