07/02/2014 18:47 GMT+7

Tiêu hủy hơn 1.000 con vịt tại điểm phát sinh dịch

MINH KỲ
MINH KỲ

TTO - Chiều 7-2, Phòng NN & PTNT huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cùng Trạm Thú y huyện và UBND xã Phổ Cường đã tổ chức tiêu hủy hơn 1.000 con vịt của hộ anh Trần Ngọc Liền (thôn Nga Mân, xã Phổ Cường).

Trung Quốc cảnh báo về virus cúm gia cầm mớiCúm gia cầm phức tạp, gà vịt vẫn bán công khaiKhông chủ quan với cúm gia cầm

Nj0IvrtU.jpgPhóng to
Bắt vịt vào bao để tiêu hủy - Ảnh: Minh Kỳ

Anh Liền nuôi 1.865 con vịt siêu thịt, đạt trọng lượng gần 2kg/con. Ngày 4-2, anh phát hiện vịt chết hàng loạt nên báo nhân viên thú y và chính quyền xã. Đơn vị chức năng đã tiến hành tiêu hủy khoảng 700 con vịt chết và gửi mẫu đến cơ quan thú y vùng 4 xét nghiệm, kết luận dương tính với virut cúm A/H5N1.

Vịt chết hàng loạt và bị tiêu hủy làm gia đình anh Liền bị thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Chuyên - phó chủ tịch UBND xã cho biết, từ ngày 4 đến 7-2, trên địa bàn xã Phổ Cường, 4 hộ chăn nuôi có vịt bị chết hàng loạt với số lượng hơn 2.500 con. Thiệt hại nặng là hộ ông Lê Văn Hiếu ở thôn Nga Mân với hơn 1.000 con.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy, tiêu độc khử trùng và hiện đang tiêm phòng cho gần 30.000 con gia cầm của người dân trong xã.

MINH KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên