03/02/2014 12:40 GMT+7

Cúm gia cầm phức tạp, gà vịt vẫn bán công khai

T. LŨY
T. LŨY

TTO- Liên tục trong những ngày trước tết và sau tết Giáp Ngọ 2014, dù tình hình dịch bệnh cúm gia cầm đang diễn biến khá phức tạp, nhưng tình hình mua bán và giết mổ gia cầm sống chưa qua kiểm dịch vẫn diễn ra tại nhiều chợ trên địa bàn TP Cần Thơ.

DbXyqKrM.jpgPhóng to
Gia cầm được bày bán công khai vào mùng 3 tết, ngay tại bảng cấm mua bán gia cầm, ở khu vực Quốc lộ 91B (gần cầu Bà Bộ thuộc quận Ninh Kiều, Cần Thơ) - Ảnh: T.Lũy

Các ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 tết, hầu hết các chợ trong nội ô như chợ Xuân Khánh, chợ An Nghiệp, chợ An Hòa... gia cầm sống được bày bán công khai mà không thấy ngành chức năng kiểm tra xử lý. Gia cầm sống được bày bán la liệt trên lề đường, giá từ 100.000 – 120.000đ/ kg, nếu khách đồng ý, thì việc giết mổ sẽ diễn ra ở khu vực kế cận bên chợ.

Đặc biệt khu vực chợ gà nổi tiếng của Cần Thơ, gần chợ Bà Bộ dọc Quốc lộ 91B (trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy), cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra xử lý, nhưng tình trạng mua bán vẫn diễn ra ngang Nhiên.

Trước đó, vừa có ca tử vong do nhiễm cúm A (H5N1) ở Đồng Tháp, người bệnh trước đó có tiếp xúc với đàn gia cầm và mắc bệnh. Còn tại Cần Thơ, vào cuối năm 2013 ngành thú y Cần Thơ đã cảnh báo tình trạng gia cầm chết và xử lý ổ dịch cúm gia cầm ở quận Ô Môn, huyện Thới Lai, huyện Phong Điền.

Theo Chi cục Thú Y Cần Thơ, số lượng đàn gia cầm của Cần Thơ hiện có khoảng 2 triệu con, trong năm qua tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cúm A (H5N1) trên đàn gia cầm đạt khoảng 80%.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên