24/01/2014 16:47 GMT+7

Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở ven biển xóm Rớ

KIM THỦY
KIM THỦY

TTO - Ngày 24-1, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, cho biết chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Cự vừa ký quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về tình sạt lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa.

ayBblSSq.jpgPhóng to
Sáng 24-1, nhà thầu vẫn huy động lực lượng, thiết bị để gia cố lại kè xóm Rớ

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban quản lý dự án Thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh phối hợp UBND TP Tuy Hòa thực hiện ngay việc định vị, cắm mốc biển báo khu vực đang bị sạt lở, uy hiếp đến tính mạng, tài sản của người dân ở khu vực xóm Rớ.

UBND Tuy Hòa khẩn trương di dời các hộ dân trong khu vực đã và đang tiếp tục bị sạt lở, uy hiếp bởi triều cường; đồng thời khẩn trương đầu tư xây dựng khu tái định cư để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng.

Những ngày qua, từ 19g-22g, sóng biển liên tiếp đánh bổ vào bờ kè xóm Rớ, vượt qua đường Đinh Tiên Hoàng, uy hiếp khu dân cư.

Sáng 24-1, sóng biển vẫn liên tục đánh mạnh vào bờ dọc khu dân cư xóm Rớ, nhiều đoạn đường Đinh Tiên Hoàng vẫn còn nhầy nhụa sình lầy, nguy cơ kè tiếp tục sạt lở rất cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp tết, cả tuần nay Ban quản lý dự án Thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên huy động ba nhà thầu khẩn trương khắc phục tạm thời những đoạn kè bị sạt lở để hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Ông Nguyễn Minh Tài, đại diện Công ty TNHH 522 - chỉ huy công trường - cho biết từ ngày 16-1 đến nay, công ty huy động 14 xe cơ giới hoạt động liên tục, vận chuyển hơn 3.000m3 đất đá, phấn đấu đến ngày 26-1 sẽ hoàn thành việc gia cố 170m kè. Ngoài các đơn vị thi công, những hộ dân sống dọc bờ biển cũng tự làm đê bao chắn sóng bằng bao cát, chằng chống nhà cửa đề phòng sóng giữ uy hiếp.

Theo ông Ngô Thạch Phổ - trưởng ban Ban quản lý dự án Thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh, về lâu dài, kè xóm Rớ được thi công vững chắc với chiều dài 1.500m từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ tỉnh Quảng Ngãi đến Kiên Giang.

Trước đó, tháng 11-2013 và 15-1-2014, triều cường cũng đánh sập nhiều đoạn kè chắn sóng vừa xây xong ở xóm Rớ dài 170m trong tổng số 690m kè. Nước băng qua đường, tràn vào nhà dân khiến hàng chục hộ phải di dời đi nơi khác tránh trú. Ngành chức năng của tỉnh phải huy động hàng trăm người dân, bộ đội, dân quân đến xóm Rớ giúp đỡ người dân dào bao cát, đắp thành bờ bao dọc biển để bảo vệ khu dân cư.

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên