19/01/2014 15:23 GMT+7

Miền Bắc chưa thoát khỏi rét

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết sáng nay và ngày mai 20-1, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc tràn về gây ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ.

Không khí lạnh tiếp tục tràn vào, miền Bắc rét tê táiKhông khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc từ 8-12oC, vùng núi cao dưới 5oC; nhiệt độ cao nhất từ 19-22oC (vào trưa, chiều khi trời có nắng, riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao nhất có nơi 23-25oC). Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc từ 10-13oC, phía nam 14-17oC. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 17-20oC, phía Nam cao hơn 3oC. Khu vực Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22oC.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ từ trưa 20-1 có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc bộ từ trưa và chiều 20-1 gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, rất nguy hiểm với tàu thuyền.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định Bắc bộ và Thanh Hóa vẫn tiếp tục rét đậm, rét hại đến ngày 22-1. Sau đó thời tiết sẽ ấm hơn thoát khỏi mức rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15oC), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13oC).

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên