22/12/2013 11:34 GMT+7

Khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 19

XUÂN NGUYÊN
XUÂN NGUYÊN

TTO - Sáng 22-12, trên quốc lộ 19, đoạn thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định, Tổng công ty 36 thuộc Bộ quốc phòng đã tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19, đoạn đi qua địa bàn 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai.

4ZoiWDIf.jpgPhóng to
Đơn vị thi công động thổ dự án - Ảnh: X.Nguyên

Dự án có tổng chiều dài hơn 55,7km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Định dài hơn 33 km, qua thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn. Đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai dài hơn 22,6 km, qua 2 huyện Đăk Pơ, Mang Yang.

Theo thiết kế, tuyến đường này được xây dựng theo quy mô, tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, được thi công trong 2 năm và hoàn thành vào năm 2015. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.045 tỷ dồng do Tổng công ty 36 thuộc Bộ quốc phòng làm chủ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến hơn 22 năm.

Quốc lộ 19 là tuyến đường giao thông huyết mạch, nối liền giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh duyên hải miền Trung với các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của quốc gia.

Tuy nhiên, hiện quốc lộ 19 đang xuống cấp, nhiều đoạn nền mặt đường chật hẹp, hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho người và xe cộ qua lại.

Sau khi hoàn thành, quốc lộ 19 sẽ cùng quốc lộ 1 kết hợp thành 2 trục giao thông quan trọng để phát triển du lịch và thu hút lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại các vùng nguyên liệu, trung tâm công nghiệp, thương mại của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, kể cả Nam Lào, Đông Bắc Campuchia về cảng Quy Nhơn và ngược lại.

XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên