18/12/2013 04:35 GMT+7

Tan hoang sau mưa tuyết

Q.THẾ
Q.THẾ

TT - Đến chiều 17-12, con đường liên xã dẫn đến xã Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) vẫn bị phủ một lớp băng tuyết dày 50-70cm. Cây cối đổ ngổn ngang hai bên đường.

Hàng trăm hecta cây thảo quả cùng rau củ quả của người dân miền núi bị vùi dưới băng tuyết. Tất cả nhà dân, trường học, ao vườn phủ một màu trắng.

rt6UViIg.jpgPhóng to
Cây thảo quả trồng dưới tán cây rừng bị tuyết làm gãy đổ - Ảnh: Q.Thế

Người dân địa phương cho biết đây là trận mưa tuyết lớn nhất trong 30 năm qua. Ông Ly Giờ Có, bí thư xã Y Tý, nói: ‘‘Xã chúng tôi có 800 hộ với 5.700 nhân khẩu, tất cả thu nhập chính đều dựa vào 198ha cây thảo quả và 80ha rau củ vụ đông, nhưng đến nay bị tuyết nhấn chìm hoàn toàn’’.

Theo thống kê mới nhất của tỉnh Lào Cai, mưa tuyết làm 4,8ha giàn su su bị sập, hơn 5ha cây dược liệu atisô bị vùi và thiệt hại nhiều diện tích su hào, bắp cải, cây hoa phong lan. Theo UBND huyện Sa Pa, tính đến ngày 17-12 thiệt hại về tài sản và hoa màu do rét đậm, rét hại kèm theo mưa tuyết là gần 5 tỉ đồng.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tuyết rơi giữa tháng 12 là bất thườngMiền Bắc tiếp tục rét, Sa Pa tuyết phủ dày 10cmKhách du lịch tràn về Sa Pa, Bát Xát xem tuyết trắngXã Y Tý vẫn ngập trong băng tuyết

Q.THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên