15/12/2013 00:29 GMT+7

Miền Bắc rét đậm, rét hại

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết đợt không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc tối 14-12 khiến khu vực này chuyển sang rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15OC), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13OC) từ tối 15-12.

Ngoài việc gây rét, đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông này còn kết hợp với hoạt động của rãnh gió tây trên cao khiến các tỉnh Bắc bộ có mưa. Riêng phía Tây Bắc bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ở các tỉnh vùng núi cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh cũng khiến vùng biển vịnh Bắc bộ và vùng biển phía bắc biển Đông từ chiều 15-12 có gió đông bắc mạnh lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm 16-12, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên