Đường Võ Nguyên Giáp là cửa ngõ phía bắc vào TP.HCMHà Nội chưa đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2013
Đó là đại lộ Võ Nguyên Giáp, có chiều dài hơn 10 km, mặt đường rộng 27 mét (đường D1, chạy dọc bờ tả sông Hồng, từ phía bắc xuôi xuống phía nam), là một trong ba trục đường chính của khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thuộc thành phố Lào Cai.
Theo Tiến sĩ Trần Hữu Sơn - Giám đốc Sở văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Lào Cai, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhiều lần đến Lào Cai:
- Tháng 5-1940, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến Lào Cai để vượt biên giới sang Trung Quốc hoạt động cách mạng.
- Năm 1947, sau khi quân đội ta rút khỏi Thủ đô Hà Nội để kháng chiến chống Pháp, Đại tướng đã lên Lào Cai để nắm tình hình và kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị kháng chiến của các tỉnh vùng Tây Bắc.
- Tháng 6-1962, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm tỉnh Lào Cai. Đại tướng đã đến thăm cán bộ, công nhân khu mỏ Apatít Cam Đường và huyện Sa Pa.
- Tháng 7-1977, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm khu mỏ A pa tít Cam Đường và tỉnh Lào Cai…
Việc đặt tên đường phố Võ Nguyên Giáp nhằm ghi nhớ công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một danh tướng kiệt xuất của đất nước và thể hiện tình cảm của nhân dân các dân tộc Lào Cai với Đại tướng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận