30/11/2013 14:17 GMT+7

Khởi công xây cầu Việt Trì mới vượt sông Lô

QUỐC HỘI
QUỐC HỘI

TTO - Sáng 30-11, tại TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và lãnh đạo UBND hai tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc đã phát lệnh khởi công xây dựng cầu Việt Trì mới.

1qNnSFIL.jpgPhóng to
Bộ trưởng Đinh La Thăng và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc nhấn nút phát lệnh khởi công

Theo quyết định phê duyệt dự án của Bộ GTVT, cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ sẽ được triển khai theo hình thức BOT. Tổng vốn đầu tư dự án giai đoạn trước mắt là hơn 1.900 tỉ đồng.

Cầu có tổng chiều dài là 736,5m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, chịu được địa chấn cấp 7. Chiều rộng mặt cầu 22,5m, đường dẫn hai đầu cầu và các cầu trên tuyến có nền rộng 24m. Cầu được thiết kế theo kiểu cầu dây văng, có một tháp xiên, phù hợp với kiến trúc của thành phố lễ hội Việt Trì (Phú Thọ) trong tương lai.

Vị trí cầu mới cách cầu hiện nay khoảng 800-900m về phía thượng lưu sông Lô.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2015, cầu Việt Trì mới vượt sông Lô sẽ đảm bảo nhu cầu giao thông thông suốt trên QL2 từ tỉnh Vĩnh Phúc đến Phú Thọ.

QUỐC HỘI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên