28/11/2013 10:57 GMT+7

Cần làm rõ lý do thu phí đậu xe dưới lòng đường

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đối với phương án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đậu xe.

Cấm đậu xe tại 111 tuyến đường trung tâm

FuLjsvsl.jpgPhóng to
Ôtô đậu dày đặc trên đường Lê Văn Hưu (Q.1, TP.HCM) khiến xe máy phải chạy giữa đường, ôtô phải lấn trái chiều đường ngược lại - Ảnh: Quang Khải

Theo đó, ông Quân yêu cầu trước mắt chưa trình phương án trên cho HĐND TP vào lần họp thứ 12 tới đây. Thay vào đó, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan phải tiếp tục làm rõ lý do thu phí, mức thu phí, chứng minh được sự cần thiết phải thu phí.

Đặc biệt phương án thu phí chú ý những tuyến đoạn, tuyến đường hạn chế thấp nhất mức chiếm dụng lòng đường, gây cản trở giao thông, kẹt xe và ảnh hưởng đến người đi bộ.

Bên cạnh đó các đơn vị phải tổ chức nghiên cứu việc ứng dụng các công nghệ hiện đại làm chỗ đậu xe.

Mặc dù TP.HCM đã triển khai nhiều bãi đậu xe ngầm khu vực trung tâm TP nhưng đến nay chưa có bãi đậu xe nào được đưa vào sử dụng. Trước tình trạng thiếu bãi đậu xe, nhiều nơi đã tổ chức đậu xe dưới lòng đường có thu phí. Tuy nhiên có dư luận cho rằng việc đậu xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên