10/11/2013 10:18 GMT+7

100% nhà giàn vững vàng trước bão Haiyan

MAI THẮNG (ghi)
MAI THẮNG (ghi)

TTO - Sáng 10-11, thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên tiểu đoàn DK1, cho biết toàn bộ cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1, vũ khí, trang thiết bị đều an toàn tuyệt đối trước sự tấn công của cơn bão Haiyan.

Chuẩn bị đón bão Haiyan, 5 người chết, nhiều người bị thương

tumFrjS9.jpgPhóng to
Nhà giàn DK1/19 trong bão tố - Ảnh: Mai Thắng

Thiếu tá Nguyễn Xuân Nam ở nhà giàn DK1/9 vừa gọi điện thoại về cho biết hiện tại sóng rất dữ dội. Sóng lớn đánh qua sàn cập tàu, có lúc lên đến lan can chiếu nghỉ đầu tiên.

Trừ nhà giàn DK1/10 còn lại đều được xuống tàu tránh bão. Tất cả các mạng điện thoại Vinaphone, Viettel mất sóng hoàn toàn từ đêm 8-11, lúc 8g sáng nay mới liên lạc được với gia đình. Hiện tàu trực bắt đầu đưa chiến sĩ trở lại nhà giàn DK1/21.

Liên lạc với trung úy chuyên nghiệp Phạm Thành An, nhân viên báo vụ ở nhà giàn DK1/ 12 (Tư chính) đang dưới tàu tránh bão qua máy I - Com sóng cực ngắn, trung úy An cho biết: “Sóng gió rất lớn dưới tàu không nấu được cơm, anh em chủ yếu ăn mì gói và lương khô. Chúng tôi mở máy thông tin trực canh 24/24, nghe đài để nắm thông tin về bão. Hiện sức khỏe của các chiến sĩ vẫn tốt. Chờ sóng gió giảm, tàu sẽ đưa lên nhà giàn trở lại".

Chị Lương Thị Thu, vợ thiếu tá Lê Xuân Nam (ở hẻm 1000 đường 30/4 P.11 Vũng Tàu) chia sẻ: “Từ đêm mùng 8 em không liên lạc được với anh Nam. Ba mẹ con ở nhà đứng ngồi không yên. Ông bà nội ở quê liên tục gọi điện vào hỏi thăm. Mãi sáng nay em mới liên lạc được. Anh Nam nói sóng gió to lắm, phải ăn mì tôm và lương khô, chờ sóng giảm tàu trực sẽ đưa lên nhà giàn”.

Do sóng to gió lớn, hiện tại tất cả các mạng điện thoại Viettel, Vinaphone ở 5 Cụm nhà giàn: Ba Kè, Huyền Trân, Quế Đường, Tư Chính, Phúc Nguyên từ đêm 8-11 mất sóng hoàn toàn. Hiện tại chỉ cụm nhà giàn Ba Kè có sóng điện thoại trở lại. Riêng nhà giàn DK1/10 (Bãi cạn Cà Mau tỉnh Cà Mau) vẫn liên lạc được bình thường ở hai mạng điện thoại di động Vinaphone và viettel.

Trung úy Võ Quang Thường, Phó Chỉ huy trưởng quân sự nhà giàn này cho biết: “Ở nhà giàn DK1/10 chỉ có gió nhẹ và mưa nhỏ. Có nhiều ghe cá ngư dân về đây tránh bão. Nhà giàn vẫn hoạt động công tác bình thường”.

* Tin bài liên quan:

Hình ảnh Philippines hoang tàn sau siêu bão HaiyanSóng biển cao 4m, 1.200 người dân Philippines có thể đã chết Cuồng phong HaiYan hung hãn tràn vào PhilippinesSiêu cuồng phong Haiyan "hủy diệt" Philippines, 100 người chết ...1.200 người dân Philippines có thể đã chết do bão Haiyan

MAI THẮNG (ghi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên