30/10/2013 12:01 GMT+7

"Hố tử thần" bốc cháy: tiếp tục lấy mẫu phân tích lần 2

ĐỨC PHÚ - MẬU TRƯỜNG
ĐỨC PHÚ - MẬU TRƯỜNG

TTO - Sáng 30-10, Trung tâm dịch vụ thí nghiệm (Sở Khoa học - công nghệ TP.HCM) tiếp tục xuống hiện trường để lấy mẫu (nước, không khí, đất...) tại vị trí “hố tử thần” phát hỏa ở đường Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh.

* Người dân "siêu âm" hố

Lấy mẫu tìm nguyên nhân “hố tử thần” bốc cháyMặt đường phát nổ, khói từ lòng đất bốc lên“Hố tử thần” xuất hiện giữa ngã tư

Tại hiện trường miệng hố không còn bốc khói, bên trong lòng hố có nước. Cán bộ lấy mẫu đã thọc thiết bị xuống hố gần 1m để lấy đất, nước... đưa đi phân tích.

Theo một cán bộ thuộc đoàn lấy mẫu, từ kết quả phân tích của hai lần lấy mẫu mới có thể đưa ra kết luận cụ thể.

Khoảng 9g cùng ngày, một người dân đã đưa máy soi thọc vào miệng hố để “siêu âm”. Trên màn hình máy soi cho thấy bên trong lòng hố có hiện tượng nước sủi bọt.

Trước đó, khoảng 6g ngày 28-10, người dân sống trên đường Bình Lợi bất ngờ phát hiện miệng hố kể trên phun khói, lửa.

Tiếp đó, khói từ miệng hố bốc lên nhiều hơn, đồng thời ngọn lửa phụt lên có màu xanh lam như lửa bếp gas và tắt ngay sau đó. Khi đổ nước xuống hố, nước sôi sùng sục, khói bốc lên càng dữ dội.

Hiện tượng này xuất hiện liên tục trong ngày 28-10.

Đến 4g sáng 29-10, tại miệng hố tiếp tục xảy ra hiện tượng nổ.

G6DYjKLd.jpgPhóng to
Cơ quan chức năng tiếp tục xuống lấy mẫu đất, đá, không khí tại hố phun khói, lửa lần sáng 30-10
7vEuq1mq.jpgPhóng to
Đưa mẫu đất, không khí vào túi chứa
fS1ZzmOc.jpgPhóng to
Hàng rào thép phong tỏa quanh khu vực miệng hố phụt khói
r4DvrWqH.jpgPhóng to
Người dân đưa máy soi để quan sát ở dưới miệng hố. Qua màn hình máy soi, nước vẫn sủi bọt ở bên dưới miệng hố
ĐỨC PHÚ - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên