30/10/2013 08:05 GMT+7

Lấy mẫu tìm nguyên nhân "hố tử thần" bốc cháy

Đ.PHÚ - M.TRƯỜNG - G.HƯƠNG
Đ.PHÚ - M.TRƯỜNG - G.HƯƠNG

TT - Sáng 29-10, đại diện Sở Khoa học - công nghệ TP.HCM, Phòng quản lý đô thị Q.Bình Thạnh và các đơn vị liên quan đã đến trước nhà 236 Bình Lợi (P.13, Q.Bình Thạnh) lấy mẫu (đất, nước, khí...) để phân tích tìm nguyên nhân “hố tử thần” phát hỏa trước đó.

9yPCuBhC.jpgPhóng to
Lấy mẫu đất, nước, khí tìm nguyên nhân bốc cháy tại “hố tử thần” trên đường Bình Lợi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: M.Trường

Đến khoảng 9g cùng ngày, các nhân viên Trung tâm dịch vụ thí nghiệm TP (Sở Khoa học - công nghệ TP) đưa thiết bị chuyên dụng chọc sâu xuống “hố tử thần” khoảng 80cm để lấy mẫu đất nghiên cứu. Đoàn còn dùng thiết bị rà đi rà lại trên mặt đường để kiểm tra các công trình ngầm nằm dưới lòng đường. Đến 11g30 cùng ngày, công tác lấy mẫu hoàn tất. Theo ghi nhận, trong quá trình đoàn kiểm tra lấy mẫu, nước từ miệng hố vẫn thỉnh thoảng sủi tăm nhưng không còn tình trạng bốc khói, lửa như trước.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, chủ nhà trước vị trí “hố tử thần” phát hỏa, cho biết khoảng 6g ngày 28-10, khi anh mở cửa thì phát hiện trên mặt đường (tại góc đường Bình Lợi và hẻm 232) xuất hiện một hố có đường kính khoảng 20cm, sâu 30cm và có khói bốc lên. Thấy hiện tượng lạ, anh Mạnh báo chính quyền địa phương, đồng thời dùng cát đổ vào hố. Ngay sau đó, khói từ hố bốc lên nhiều hơn, bất ngờ từ miệng hố phụt lên ngọn lửa màu xanh lam như lửa bếp gas và tắt ngay sau đó. Khi đổ nước xuống hố, nước lập tức sôi sùng sục và khói bốc lên càng dữ dội. Hiện tượng này xuất hiện liên tục trong ngày 28-10. Đến 4g sáng 29-10, tại miệng hố tiếp tục xảy ra hiện tượng nổ.

rIfA9UYx.jpgPhóng to
Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân “hố tử thần” trên đường Bình Lợi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bỗng nổ, bốc cháy - Ảnh: Mậu Trường

Ông Nguyễn Văn Hảo, phó giám đốc Công ty Điện lực Gia Định, cho biết qua kiểm tra sơ đồ kỹ thuật, bên dưới lòng đường nơi xảy ra sự cố có hệ thống cáp ngầm điện lực. “Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường và lấy mẫu nên công ty chưa thể kiểm tra được hệ thống cáp ngầm bên dưới. Hiện công ty cũng đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để có thể xác định nguyên nhân” - ông Hảo nói.

Cùng ngày, tiến sĩ địa chất Đỗ Văn Lĩnh - phó liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam - cho biết muốn hiểu rõ bản chất, nguyên nhân của vụ việc thì phải khảo sát, đánh giá, nhất là phải có những thiết bị, phương tiện đo đạc cần thiết, mắt thường không thể nào biết được hoàn toàn. Với những mô tả ban đầu, ông Lĩnh nghiêng về khả năng nguyên nhân do quá trình hoạt động của địa chất tự nhiên nhưng cũng không loại trừ những yếu tố nhân sinh (có tác động liên quan đến con người), cần được xem xét tổng thể, đầy đủ các yếu tố. Quá trình hoạt động của địa chất tự nhiên ở đây có thể đề cập đến là trong quá trình đầm lầy hóa làm tích tụ các vật liệu hữu cơ. Sau một thời gian sẽ giải phóng ra một số loại khí (metan, carbon hydro), gặp điều kiện thuận lợi chúng sẽ thoát ra (xuất lộ) và có thể bắt lửa, hình thành khói...

Đ.PHÚ - M.TRƯỜNG - G.HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên