27/10/2013 08:26 GMT+7

Xe khách lao xuống vực: có thể do bị xẹp bánh trước

HỒNG THẢO
HỒNG THẢO

TTO - Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, hệ thống phanh xe khách bị tai nạn tại Lào Cai vẫn hoạt động bình thường, không có hư hỏng. Bánh trước bên phải của xe bị hết hơi.

Phó thủ tướng yêu cầu điều tra vụ xe khách lao xuống vựcCòn 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực đang nguy kịch Xe khách lao xuống vực 7 người chết, 39 người bị thương

PhYyShH7.jpgPhóng to
Hiện trường xe khách lao xuống vực ở Bảo Yên (Lào Cai)

Sáng nay 27-10, ông Nguyễn Trọng Hài - Giám đốc Sở GTVT vận tải kiêm Phó ban thường trực ban ATGT tỉnh Lào Cai cho biết theo kết quả khám nghiệm ban đầu, chiếc xe khách mang biển số 15B-01076 lao xuống vực là loại xe 42 chỗ, hệ thống phanh hoạt động bình thường, không bị hỏng hóc gì; bánh trước bên phải bị xịt hết hơi.

Vị trí chiếc xe lưu thông trên đường quốc lộ 279 là đường xuống dốc, tuy nhiên độ dốc không lớn, tầm nhìn thoáng, không bị che khuất. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do đoạn đường xuống dốc liên tục, cua gấp, xe bị xịt lốp, nghiêng trọng lực về phía ta luy âm bên phải và lao xuống vực.

“Tuy nhiên, để có kết luận chính xác, phải đợi kết quả khám nghiệm đầy đủ của cơ quan Đăng kiểm trong một vài ngày tới” - ông Hài nói.

HỒNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên