26/10/2013 13:58 GMT+7

Bắt khẩn cấp vợ chồng chủ xuồng làm 7 phụ nữ chết

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Hai vợ chồng chủ xuồng Hồ Văn Thải (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nê (56 tuổi, ngụ ấp 5B, xã Lộc An, Lộc Ninh) bị bắt để điều tra làm rõ vụ "điều khiển phương tiện đường thủy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 7 phụ nữ chìm xuồng tử vongHình ảnh tìm kiếm 7 phụ nữ chết và mất tích trong vụ chìm xuồngChìm xuồng trên sông Măng, 7 phụ nữ chết và mất tích

Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) ngày 26-10 cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai vợ chồng chủ xuồng Hồ Văn Thải (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nê (56 tuổi, ngụ ấp 5B, xã Lộc An, Lộc Ninh) để điều tra làm rõ vụ "điều khiển phương tiện đường thủy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, vợ chồng ông Thải và bà Nê thừa nhận chiếc xuồng gây tai nạn thuộc sở hữu hai vợ chồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, chiếc xuồng không đăng ký, đăng kiểm, hai vợ chồng ông Thải bà Nê không có giấy tờ hành nghề điều khiển phương tiện.

Lúc xảy ra tai nạn (chiều 23-10), trên chiếc xuồng có kích thước dài 9m, rộng 1,65m, cao 0,65m không có động cơ do bà Nê điều khiển và được ông Thải dùng xuồng máy nhỏ đẩy phía sau.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xuồng chèo bằng tay quá cũ, lại chở quá tải hơn 40 người, khi gặp nước xoáy, xuồng bị thủng làm nước tràn vào rất nhanh. Lúc gặp sự cố, nhiều người hốt hoảng, nhốn nháo khiến xuồng tròng trành và chìm ngay sau đó.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên