22/10/2013 16:24 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh từ trần

V.H
V.H

TTO - Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã từ trần vào ngày 20-10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 86 tuổi.

Tin từ gia đình và Tổng cục Chính trị cho biết ông qua đời sau một cơn suy tim.

RPnKxuPc.jpgPhóng to
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh - Ảnh: www.qdnd.vn

Lữ đoàn dù 305 - Khúc tráng ca lặng lẽ - Kỳ 1: “Đội Hồ Nam”

Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh sinh năm 1927 tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, nổi tiếng trong quân đội như một viên tướng trưởng thành từ phong trào cách mạng địa phương.

Ông từng tham gia đội du kích Ba Tơ từ thuở thanh niên ,vào sinh ra tử ở các chiến trường Tây Nguyên, khu V… và trở thành tướng lĩnh cao cấp trong quân đội.

Từ năm 1979 đến năm 1996, ông là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản VN trong ba khóa 5,6,7.

Lễ truy điệu thượng tướng Nguyễn Nam Khánh được tổ chức từ 8g sáng đến 13g ngày 24-10-2013 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, an táng cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội

V.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên