Tag: Quân đội Việt Nam

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh vì hòa bình

Đảng đã xác định, đến năm 2025 xây dựng Quân đội nhân dân tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

TP.HCM tổ chức hội thảo về trung tướng đầu tiên của quân đội Việt Nam

Những cống hiến của ông Nguyễn Bình trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp trên chiến trường miền Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Lực lượng Quân đội Việt Nam phát hiện hai vị trí có dấu hiệu sự sống tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tại xã Haci Omer Alpagot thuộc Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã xác định được hai vị trí có dấu hiệu sự sống và hai vị trí có nạn nhân thiệt mạng.

Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu sản phẩm quốc phòng vào năm 2025

TTO - Đến năm 2025 Việt Nam sẽ có doanh nghiệp đứng trong danh sách 80 doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới về doanh thu, xuất khẩu được sản phẩm quốc phòng.

Bắt giữ người đàn ông giả mạo trung tướng quân đội

TTO - Đoàn an ninh 2 - Cục Bảo vệ an ninh quân đội phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự Bộ tư lệnh TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh, Công an quận 7 vừa khám phá, bắt giữ hai người giả sĩ quan quân đội.

Hình ảnh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ là biểu tượng cao đẹp, độc đáo riêng của quân đội Việt Nam

TTO - Danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" là cao quý, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" là biểu tượng cao đẹp, là nét độc đáo riêng có của quân đội Việt Nam…

Giấc mơ của các kỹ sư Viettel

Trước khi biến Israel trở thành một quốc gia có tổ hợp quân sự quốc phòng hùng mạnh như ngày hôm nay, Simon Peres (cố Tổng thống Israel) không ít lần bị giễu nhại bởi giấc mơ của mình.

Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh tuần tra song phương, quản lý mốc giới

TTO - Quân đội Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp làm tốt công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương liệt sĩ Việt Nam hi sinh tại Campuchia, đẩy mạnh tuần tra song phương, quản lý đường biên mốc giới.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc nhận tên lửa BrahMos

TTO - Về tin Việt Nam nhận lô tên lửa BrahMos từ Ấn Độ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nói việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng là việc làm bình thường để bảo vệ đất nước

Quân đội làm kinh tế phải thượng tôn pháp luật

TTO - Đây là chỉ đạo của đại tướng Ngô Xuân Lịch - ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - tại buổi làm việc với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, thuộc Quân chủng Hải quân sáng 12-7.