20/10/2013 05:53 GMT+7

Hơn 600 hộ dân chạy ngập trong đêm

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TT - Ngày 19-10, thị trấn Mỹ Phước (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bị mưa to, gây ngập lụt lớn nhất trong vòng nhiều năm nay. Hơn 600 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm, một số tường nhà dân bị đổ, cầu Bến Tượng (xã Lai Hưng) bị sụt... Quân đội, công an, dân quân được huy động để giúp đỡ sơ tán người dân.

Ngập chưa từng có, dân Bến Cát chạy thoát thân giữa khuya

Theo người dân, gần 1g ngày 19-10, khi mọi người đang ngủ thì nước dâng lên. Có nhiều vị trí bị ngập sâu tới 2-3m như khu vực cầu Quan (thị trấn Mỹ Phước). Các hộ dân chỉ kịp gom những tài sản quý giá và giấy tờ tùy thân rồi chạy tới những vị trí cao để tránh ngập.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết nguyên nhân chính do mưa quá lớn. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn, trận mưa lớn lịch sử tại các khu vực huyện Dầu Tiếng, Bến Cát (Bình Dương) và một số vùng của tỉnh Bình Phước đổ dồn nước về khu vực huyện Bến Cát, cộng với triều cường chưa kịp rút hết gây nên tình trạng ngập lụt nặng.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên