03/10/2013 20:15 GMT+7

Trung ương Đảng thảo luận tình hình kinh tế xã hội

TTXVN
TTXVN

TTO - Chiều 3-10, Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 tiếp tục làm việc ngày thứ tư.

Dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 đã chia tổ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội, đặc biệt là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trước phiên họp chiều nay, các đại biểu dự hội nghị đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị tổn thất, thiệt hại lớn do cơn bão số 10 gây ra. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn và gửi lời thăm hỏi đến toàn thể nhân dân vùng bị nạn.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ gia đình có người bị nạn, sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị bão, lũ tàn phá.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Làm rõ tình hình nợ xấu được xử lý đến đâuĐánh giá bức tranh thực về kinh tế - xã hộiLàm rõ tình hình nợ xấu được xử lý đến đâuKhông nên quy định “cứng”Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nướcXử lý tham nhũng chưa đúng mức độHiến pháp còn bốn vấn đề lớn có ý kiến khác nhauChỉ nên áp dụng hai mức tín nhiệm

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên