27/09/2013 08:59 GMT+7

Rau xanh Trường Sa vào nhà kính

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TT - Ngày 26-9, Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa Đà Lạt (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam) cho biết sau gần hai tháng đưa cán bộ ra quần đảo Trường Sa trồng thử nghiệm rau xanh trong vòm kính và lưới, đến nay đã cho thu hoạch được hai vụ với năng suất cao, từ 2,7-3 kg/m2.

yWNYt1h1.jpgPhóng to
Lần đầu tiên rau ở Trường Sa được vào nhà kính - Ảnh: Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa Đà Lạt cung cấp

Các loại rau cải xanh, rau muống, cải ngọt, cải ngồng, cải thìa, xà lách, rau dền, ngò rí, tần ô, mùng tơi... được trồng tại bốn đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Đá Lát và Đá Nam.

Ông Trần Anh Thông - trưởng phòng kinh doanh Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa Đà Lạt, người trực tiếp ra các đảo ở Trường Sa để trồng thử nghiệm rau xanh - cho biết quần đảo Trường Sa mưa to, gió lớn nên việc áp dụng trồng rau trong vòm kính, lưới là phương án tốt nhất và cũng cho năng suất thu hoạch không kém gì ở đất liền.

Ông Thông cho biết thêm năm tới, trung tâm sẽ cử cán bộ ra Trường Sa lắp thêm vòm kính, lưới để trồng thêm nhiều loại rau khác.

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên