23/09/2013 21:10 GMT+7

Kiểm điểm trách nhiệm quản lý vụ chôn hóa chất độc hại

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 23-9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo, thông báo đến các cơ quan báo chí việc chỉ đạo, giải quyết hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường tại Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái.

Sở Tài nguyên - môi trường đều kiểm tra hàng nămDân bám trụ canh "vật chứng" khổng lồ gây ô nhiễm môi trườngTạm đình chỉ công ty chôn hóa chất độc hại

LvVyY44l.jpgPhóng to
Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin cho báo chí tại buổi họp báo chiều 23-9 - Ảnh: Hà Đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái.

Cơ quan điều tra đã kết luận công ty này là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có quyết định xử phạt hành chính hơn 421 triệu đồng đối với chín lỗi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, một lỗi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

UBND tỉnh đang chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan khối nội chính tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi chôn lấp chất thải nguy hại của tập thể, cá nhân liên quan để có căn cứ xử lý hình sự.

z2Troa15.jpgPhóng to
Đại diện Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái xin lỗi người dân vùng bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do công ty gây ra - Ảnh: Hà Đồng

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Quyền - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - khẳng định ngoài những vi phạm hành chính của Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái đã được áp dụng khung phạt cao nhất; để xử lý hình sự vụ việc này, Công an tỉnh cần tiếp tục củng cố bằng chứng, thực hiện đúng các bước theo quy trình tố tụng.

Chính quyền các cấp, các ngành, địa phương liên quan phải kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước khi để xảy ra vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

UBND tỉnh buộc công ty phải có trách nhiệm xử lý triệt để số hóa chất, chất thải đã chôn lấp; khắc phục ô nhiễm môi trường; xem xét đền bù, hỗ trợ cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Tỉnh Thanh Hóa cũng đã kiến nghị Bộ Tài nguyên và môi trường hỗ trợ xử lý triệt để khu vực ô nhiễm môi trường do công ty trên gây ra.

Cũng tại buổi họp báo chiều 23- 9, ông Nguyễn Đình Thống - giám đốc Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái - thay mặt công ty xin lỗi người dân, các cấp chính quyền, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vì những vi phạm mà công ty gây ra thời gian qua.

Ông Thống đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng và người dân địa phương tạo điều kiện để công ty tập trung xử lý ô nhiễm môi trường khu vực.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên