20/09/2013 11:23 GMT+7

Hàng trăm người dân theo dõi tìm kiếm ô tô bị trôi

CẢNH PHÚC - VŨ TOÀN
CẢNH PHÚC - VŨ TOÀN

TTO CẬP NHẬT - Sáng 20-9, hàng trăm người dân hai bên đập tràn đội mưa theo dõi diễn biến cứu hộ cứu nạn. Có mặt tại hiện trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh điều hai xuồng cao tốc lên và điều gấp ba xuồng máy đi rà dưới lòng khe.

Ôtô 7 người qua đập tràn bị cuốn trôi, 5 người mất tíchChủ xe bị lũ cuốn đã nhảy khỏi xe cùng thông gia

Người thoát ra khỏi xe cùng tài xế Trương Văn Thái là ông Trần Văn Ngọ (bạn ông Thái) cũng có mặt tại hiện trường.

y27YLrlG.jpgPhóng to
Hiện trường sáng 20-9. Ảnh: Vũ Toàn

Đến rạng sáng 20-9, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vẫn chưa xác định được vị trí chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi bị trôi tại đập tràn Khe Ang làm 5 người mất tích chiều tối 19-9.

085ixJhi.jpgPhóng to
Lực lượng chức năng lập chốt, phong toả hiện trường - Ảnh: Cảnh Phúc

Trước đó, khoảng 18g ngày 19-9, chiếc xe hiệu 7 chỗ ngồi Inova chở 7 người khi đi qua đập tràn Khe Ang thuộc địa phận xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn (Nghệ An) thì bị nước cuốn trôi.

Trong khi xe bị nước cuốn trôi, 2 người đàn ông thoát ra được và 5 người khác bị nhấn chìm cùng chiếc xe, mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, công an huyện Nghĩa Đàn cùng người dân địa phương tiến hành tìm kiếm cứu nạn.

Do mực nước Khe Ang dâng quá cao từ 3-4m, nước chảy xiết nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Đình Thái - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết hai người may mắn sống sót sau vụ trôi xe là ông Trương Văn Thái (lái xe, 60 tuổi, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa) và ông Trần Văn Ngọ (60 tuổi, trú tại xóm 7, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn).

sELHhFz1.jpgPhóng to
Ông Trần Văn Ngọ (60 tuổi, trú tại xóm 7, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) đang được chăm sóc tại trạm y tế xã Nghĩa Hồng (Ảnh: Thành Hòa)

5 nạn nhân mất tích gồm bà Nguyễn Thị Nhâm (59 tuổi, vợ ông Ngọ); bà Phạm Thị Dương (44 tuổi, thông gia với ông Ngọ, trú ở xóm 6, xã Nghĩa Khánh); Trần Thị Nga (37 tuổi, con gái bà Nhâm, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Họp, Nghệ An); cháu Võ Thị Linh (11 tuổi) và cháu Võ Bá Hải (9 tuổi), cả hai cháu đều là con của chị Nga.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Trương Văn Thái được đưa về công an huyện Nghĩa Đàn để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân. Ông Trần Văn Ngọ bị thương đang được cấp cứu tại trạm y tế xã Nghĩa Hồng.

Theo thông tin từ gia đình ông Ngọ, chiều cùng ngày, những người nói trên đi ô tô từ xã Nghĩa Khánh ra huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) để đi ăn giỗ mẹ bà Nhâm. Khi đi tắt qua đập tràn Khe Ang thì xe bị trôi.

Chủ tịch xã Nghĩa Hồng - ông Nguyễn Đình Thái cho biết các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang túc trực 24/24 tại hiện trường để xác định vị trí xe cũng như tìm kiếm những người trong xe.

“Do mực nước đập Khe Ang đang lên, trời mưa rất to và tối nên chưa thể làm được gì. Đến 0g30 sáng 20-9, chúng tôi vẫn chưa thể tìm thấy chiếc xe gặp nạn cũng như các nạn nhân…”, ông Thái nói và cho biết lực lượng chức năng sẽ tiếp tục cứu nạn trong cả ngày 20-9.

Ông Vi Văn Định - chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cho biết suốt đêm qua khu vực Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) mưa rất to, nước băng ngập đập tràn, các ngã đường đến đập tràn này bị nước lũ cắt đứt. Sáng nay các đoàn công tác phải nhờ thuyền đánh cá của dân chài để tiếp cận hiện trường.

Theo ông Định, hiện lực lượng cứu hộ đang thuê dân chài rà dọc khúc khe dưới chân đập để tìm chiếc ô tô gặp nạn. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền chỉ đạo cuộc tìm kiếm.

CẢNH PHÚC - VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên