12/09/2013 18:41 GMT+7

Xử lý tội phạm tham nhũng còn ít so với thực trạng

ANH QUANG – M.QUANG
ANH QUANG – M.QUANG

TTO - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Bá Thanh - phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN), trưởng Ban Nội chính trung ương - tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao vào ngày 12-9.

Sr8sQw5W.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Đoàn kiểm tra giám sát do ông Nguyễn Bá Thanh làm trưởng đoàn là đoàn công tác số 3 trong 7 đoàn của Ban Chỉ đạo trung ương về PCTN thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

4/10 vụ án lớn liên quan đến Agribank

Viện KSND tối cao nêu 10 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được coi như “đại án" gồm: vụ án tham nhũng tại Vinalines; vụ tham nhũng tại Công ty cho thuê tài chính 2 (thuộc Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và nông thôn - Agribank); vụ án kinh tế tại Công ty dệt kim Phương Đông và chi nhánh Agribank ở TP.HCM; vụ án kinh tế tại Sở quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ thuộc Agribank; vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam và một số ngân hàng ở Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu; vụ án tham nhũng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đắk Nông; vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; vụ án kinh tế tại Ngân hàng ACB liên quan đến “bầu” Kiên; vụ cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm xảy ra tại chi nhánh Nam Hà Nội của Agribank; vụ tham nhũng tại Tập đoàn Vinashin.

Tại Viện KSND tối cao, đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng nhằm phát hiện hạn chế, vướng mắc trong hoạt động thanh tra vụ việc, phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án của các cơ quan chức năng; những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, đặc biệt quan tâm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm; để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống tham nhũng hiện nay, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tại buổi làm việc, Viện KSND tối cao cho biết trong quá trình kiểm sát điều tra, truy tố xét xử, tình trạng phải trả hồ sơ điều tra bổ sung án tham nhũng còn nhiều, thường là các vụ án lớn, phức tạp, hành vi tội phạm nghiêm trọng, gây hậu quả lớn, liên quan đến nhiều cấp, ngành, địa phương. Nguyên nhân được xác định do việc trưng cầu giám định xác định thiệt hại, tương trợ tư pháp... phức tạp, kéo dài.

Khắc phục tình trạng trả hồ sơ, siết việc cho hưởng án treo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bá Thanh đã nêu ra một số hạn chế của công tác PCTN hiện nay. Cụ thể một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; công tác tuyên truyền tuy có chuyển biến nhưng định hướng thông tin tuyên truyền chưa đạt kết quả như mong muốn; việc ban hành một số văn bản dưới luật phục vụ công tác PCTN còn chậm; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, đôn đốc các khâu, các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm chưa được thường xuyên, liên tục...

Đáng chú ý, ông Nguyễn Bá Thanh nêu rõ tiến độ xử lý một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm còn chậm; việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng còn ít so với thực trạng tham nhũng; công tác giám định tư pháp phục vụ xử lý án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng còn nhiều bất cập. Ông Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh phải xem xét khắc phục làm sao cho việc trả hồ sơ ít hơn, không để “trả đi trả lại, trả lên trả xuống”.

Tại buổi làm việc, ông Thanh cũng nêu việc Ban Chỉ đạo trung ương về PCTN đã nêu vấn đề siết lại việc cho hưởng án treo, phải xem như thế nào mới được có án treo, như thế nào thì không được hưởng án treo. Ông Thanh cho rằng khung hình phạt rộng nên khi xét xử có những án treo gây ra phản cảm, hoài nghi trong xã hội. Tại đợt làm việc này, Ban chỉ đạo trung ương về PCTN sẽ xem xét vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Bá Thanh, công tác PCTN là cuộc đấu tranh gian nan, phức tạp và hết sức khó khăn, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự kiên trì, kiên quyết. Ông Thanh nhấn mạnh tất cả hành vi vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm, cần làm gì để công tác PCTN tốt hơn thì có kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị để có hướng giải quyết. Theo dự kiến, đoàn công tác số 3 sẽ làm việc với Viện KSND tối cao đến hết 25-9 và công bố kết quả kiểm tra, giám sát vào cuối tháng 9-2013.

ANH QUANG – M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên