08/08/2013 20:45 GMT+7

Hai tàu cá chìm trên biển, 2 ngư dân Nghệ An mất tích

AN KHÁNH
AN KHÁNH

TTO - Tối 8-8, ông Trần Quang Vệ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết: tàu đánh cá NA-93789-TS và NA-93391-TS chở 16 người dân xã Quỳnh Long đã bị chìm trên biển, hai thuyền viên đang mất tích.

Lúc 16g chiều 7-8, tàu cá NA-93789-TS của ông Bùi Công Chuân do anh Lê Hiếu (con trai ông Chuân làm thuyền trưởng) và tàu NA-93391-TS của ông Trần Văn Tiến - làm thuyền trưởng (cùng ở xã Quỳnh Long) chở 16 thuyền viên vào bờ tránh bão thì mất liên lạc cách Đông Nam đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) 10 hải lý.

Sau đó, hai con tàu này cùng bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh, 16 thuyền viên bơi lênh đênh trên biển.

Ban chỉ PCLB và TKCN tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy tỉnh Nghệ An thực hiện tìm kiếm cứu nạn hai con tàu trên, tuy nhiên không tìm kiếm được.

Đến 16g30 chiều 8-8, tàu cá QT-91068-TS do ông Bùi Đình Dũng (trú tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng đi cách mũi Ròn về phía Bắc 10 hải lý, phát hiện ông Tiến, anh Hiếu cùng các thuyền viên trên đang bơi trên biển trong tình trạng kiệt sức, nguy kịch.

Tàu của ông Dũng đã cứu vớt được ông Tiến và Hiếu cùng 12 ngư dân đưa vào cảng Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Hiện hai thuyền viên là anh Vũ Biên (29 tuổi, trú thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long) và anh Nguyễn Sơn (29 tuổi, trú thôn Đại Tân, xã Quỳnh Long) đang mất tích trên biển.

Trước đó, lúc 6g30 sáng 8-8, BP34-1901 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cứu, lai dắt tàu cá mang số hiệu NA-93044-TS do ông Trương Văn Thức (trú tại xóm Quyết Tâm, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cùng 12 thuyền viên bị nạn chiều 7-8, cập cảng Cửa Lò an toàn.

Lực lượng chức năng ở Nghệ An và Hà Tĩnh đang tiếp tục tìm kiếm anh Nguyễn Sơn và anh Vũ Biên.

AN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên